Khánh Hòa:

Loạt showroom đón khách Trung Quốc xây trái phép vẫn chưa bị tháo dỡ

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo hoàn thành cưỡng chế tháo dỡ các showroom xây sai phép, trái trép tại xã Phước Đồng (TP Nha Trang) trước 30/6 nhưng đến nay chưa có công trình nào bị cưỡng chế tháo dỡ.

Theo đó, từ ngày 13/4/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng ký văn bản yêu cầu UBND TP Nha Trang xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện xử lý khắc phục hậu quả, cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TP Nha Trang.

Cụ thể, yêu cầu UBND TP Nha Trang hoàn thành việc cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã Phước Đồng (TP Nha Trang) trước ngày 30/6/2020. Đó là các cửa hàng, showroom chuyên đón khách Trung Quốc xây dựng sai phép, trái trép đi vào hoạt động nhiều năm nay.

“Trong thời gian tới, yêu cầu tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể để cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm còn lại theo đúng quy định nhằm chấn chỉnh, răn đe, hạn chế tình trạng xây dựng trái phép đang diễn ra trên địa bàn TP Nha Trang”, công văn từ UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ.

Thế nhưng đến chiều 26/6, khi thời hạn hoàn thành việc cưỡng chế các công trình, showroom dọc đại lộ Nguyễn Tất Thành (xã Phước Đồng) chỉ còn ít ngày nhưng vẫn chưa có công trình nào bị cưỡng chế tháo dỡ theo chỉ đạo. 

Thật bất ngờ, một lãnh đạo UBND TP Nha Trang cho biết, phương án cưỡng chế, tháo dỡ các công trình này hiện tỉnh chưa phê duyệt nên chưa triển khai thực hiện.

Thị sát vào sáng 26/6 cho thấy, các công trình, showroom vẫn cửa đóng then cài, im lìm. Một số cửa hàng thuê bảo vệ canh giữ nhiều tháng nay. "Họ dọn hết hàng hóa ở bên trong mang đi nơi khác kinh doanh. Chúng tôi chưa nghe họ nói gì về việc cửa hàng sẽ hoạt động trở lại", một bảo vệ nói.

Theo tìm hiểu, các cửa hàng ở xã Phước Đồng (TP Nha Trang) được xây dựng kiên cố rộng từ 1.000-5.000m2. Đến nay xã này có hơn chục cửa hàng kinh doanh, chuyên bán các mặt hàng như tơ lụa, đồ mỹ nghệ, trầm hương, chăn nệm... cho khách Trung Quốc.

Mỗi cửa hàng có thể đón hàng chục xe khách loại 45 chỗ, cùng hàng nghìn khách mỗi ngày đến mua sắm. Hiện nay các showroom này đã dừng hoạt động khoảng 5 tháng nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sau khi du khách nước ngoài về nước tránh dịch. Nhiều cửa hàng trong số này đang chờ cưỡng chế tháo dỡ vì chính quyền cho rằng họ xây dựng sai phép, trái phép.

Theo lãnh đạo UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang), tính đến nay, UBND xã này đã nhận được tất cả 7 quyết định “cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” từ UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND TP Nha Trang.

7 quyết định này chế tài đối với 7 công trình xây dựng, còn gọi là các cửa hàng, showroom chuyên bán hàng cho khách Trung Quốc. Đó là các công trình, cửa hàng có tên như: “Cửa hàng cà phê xin chào”, “cửa hàng đặc sản Việt Nam”, "Cửa hàng only love jewellery”, "nhà hàng Cao Hùng"... tọa lạc tại các thôn Phước Lộc, Phước Hạ (xã Phước Đồng).

Lãnh đạo xã Phước Đồng cho biết, đến thời điểm này thì thời hạn “tự nguyện chấp hành” đã qua nhưng không chủ đầu tư nào tự nguyện tháo dỡ công trình sai phạm nên cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế thi hành theo quy định.

Hình ảnh loạt cửa hàng, showroom xây sai phép, trái trép tại xã Phước Đồng (TP Nha Trang) vẫn chưa bị cưỡng chế tháo dỡ, ghi nhận sáng 26/6/2020:

Loạt showroom đón khách Trung Quốc xây trái phép vẫn chưa bị tháo dỡ - 1
Loạt showroom đón khách Trung Quốc xây trái phép vẫn chưa bị tháo dỡ - 2
Loạt showroom đón khách Trung Quốc xây trái phép vẫn chưa bị tháo dỡ - 3
Loạt showroom đón khách Trung Quốc xây trái phép vẫn chưa bị tháo dỡ - 4
Loạt showroom đón khách Trung Quốc xây trái phép vẫn chưa bị tháo dỡ - 5
Loạt showroom đón khách Trung Quốc xây trái phép vẫn chưa bị tháo dỡ - 6

Lãnh đạo UBND TP Nha Trang cho biết, phương án cưỡng chế, tháo dỡ các công trình này hiện tỉnh chưa phê duyệt nên chưa triển khai thực hiện

Viết Hảo