"Khi nào chơi sòng phẳng với top 5 châu Á, tuyển Việt Nam hãy mơ World Cup"
(Dân trí) - Độc giả bày tỏ sự lạc quan trước những thành công gần đây nhưng cho rằng vẫn còn rất nhiều điều phải làm để bóng đá Việt Nam có thể hiện thực hóa giấc mơ World Cup.
Khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2026 bằng chiến thắng 7-0 trước đội tuyển Timor Leste, đội tuyển Việt Nam mang tới sự phấn khích cũng như niềm tin cho người hâm mộ về một giải đấu thành công. Thậm chí, trong bối cảnh World Cup 2030 có thể được mở rộng quy mô lên 64 đội, nhiều người kỳ vọng AFF Cup 2026 có thể trở thành bước đệm, là "viên gạch" đầu tiên để bóng đá Việt Nam xây nên giấc mơ lớn là góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Từ tấm vé tham dự U17 World Cup, tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 tới chức vô địch AFF Cup 2024 và tấm vé tham dự Asian Cup 2027, người hâm mộ có quyền được hy vọng trên cơ sở là thành công của các đội tuyển Việt Nam những năm qua. Tuy nhiên, nếu coi những thành tích nêu trên là nguyên liệu thì chúng ta sẽ còn rất nhiều điều phải làm để tạo ra thành phẩm cuối cùng, đó là tấm vé tham dự World Cup.

Những sự bổ sung chất lượng từ nguồn cầu thủ nhập tịch như Đỗ Hoàng Hên giúp nâng tầm đội tuyển, nhưng đã đủ để bóng đá Việt Nam dám mơ lớn? (Ảnh: VFF).
Đưa ra góc nhìn thực tế, độc giả Nguyen Khanh bình luận: "Bóng đá Việt Nam còn quá nhiều việc phải làm, có thể là vài thập kỷ nữa trước khi tự tin mơ về World Cup. Khi nào chúng ta có thể chơi sòng phẳng và ổn định trước top 5 châu Á thì hãy mơ World Cup, còn không thì AFF và Asian Cup nên là những mục tiêu phù hợp hơn".
"Không thể dựa vào cảm hứng nhất thời từ một số thành tích đã có mà cần một chiến lược tổng thể, từ đào tạo trẻ, nâng cao chất lượng V.League cho đến việc tạo điều kiện cho cầu thủ thi đấu ở nước ngoài để có thể hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Đây là việc của cả một hệ thống", anh Nguyễn Tiến Hải phân tích.
Với bạn đọc Huy Hoàng, anh chỉ ra hai ví dụ điển hình là đội tuyển Uzbekistan và Jordan, những đội bóng châu Á lần đầu tham dự World Cup vừa qua, để chứng minh rằng bóng đá Việt Nam vẫn còn rất nhiều điều phải làm trước khi dám mơ lớn.
"Nên nhìn thẳng vào sự thật rằng khoảng cách của chúng ta với nhóm đầu châu Á còn rất lớn, việc có thể góp mặt tại giải đấu của các đối thủ hàng đầu thế giới là rất khó khăn mà Uzbekistan và Jordan vừa qua chính là những ví dụ điển hình. Tôi chưa cần tới World Cup, chỉ cần chúng ta thường xuyên góp mặt ở top đầu châu Á là tốt lắm rồi", độc giả này bình luận.

Sự kết hợp của dàn cầu thủ U23 giành Huy chương Đồng châu Á 2026, lứa U17 giành vé tham dự World Cup cùng nguồn cầu thủ Việt kiều và nhập tịch được kỳ vọng sẽ nâng tầm đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).
Trong quá khứ, thời điểm đội tuyển Việt Nam ở gần với World Cup nhất là tại Vòng loại World Cup 2022, nơi đội tuyển Việt Nam vào tới vòng loại cuối cùng và có một số trận đấu ấn tượng trước các đối thủ như Trung Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, đây cũng là chiến dịch chỉ ra rằng giữa bóng đá Việt Nam và các đối thủ hàng đầu vẫn còn khoảng cách rất lớn.
Bạn đọc Trần Kim Bích nhắc lại: "Tại vòng loại World Cup 2022, chúng ta đã có cơ hội nhưng những trận đấu tại đây cho thấy khoảng cách với nhóm đầu châu Á còn rất lớn. Cơ hội tại kỳ World Cup tiếp theo là có, nhưng cuộc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, đòi hỏi sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng từ chúng ta".
"Thành công ở giải trẻ là đáng mừng nhưng cần tỉnh táo. Quan trọng là làm sao để chuyển đổi những tài năng đó thành sức mạnh thực sự cho đội tuyển quốc gia. Cần một lộ trình phát triển bền vững", chị Hoàng Lan Thu bình luận.







