Hồi âm:

Kết luận giải quyết khiếu nại vụ án “cố ý gây thương tích” tại Phú Quốc

(Dân trí) – Ông Hoàng Văn Thái, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát Nhân dân huyện Phú Quốc vừa trả lời báo Dân trí việc ông Phạm Văn Sỹ khiếu nại Công an huyện Phú Quốc; Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Quốc,… có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ “cố ý gây thương tích”.

Kết luận giải quyết khiếu nại vụ án “cố ý gây thương tích” tại Phú Quốc

Công văn trả lời của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Quốc gửi báo Dân trí

Công văn số 86/TB-VKS-KT của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Quốc nêu rõ: Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Quốc nhận được phiếu chuyển đơn số 107; 109/PC-VKS-KT ngày 26/4/2012 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang, kèm theo công văn số 50/BBĐ-2012 của Báo Điện tử Dân trí; Phiếu chuyển đơn số 1089/VKSTC-V1A của Vụ 1A-Viện Kiểm sát tối cao và đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Sỹ, sinh năm 1977, địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Nội dung đơn khiếu nại về việc ông Sỹ là bị hại trong vụ án hình sự, trong quá trình diễn ra truy tố, xét xử cơ quan tố tụng không tôn trọng thực tế khách quan, Viện Kiểm sát không giao bản cáo trạng cho người bị hại theo đúng quy định của pháp luật mà lại ngang nhiên đưa ra xét xử.

Trước sự việc trên, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Quốc đã giải quyết như sau:

Ông Phạm Văn Sỹ là người bị hại trong vụ án “cố ý gây thương tích” do các bị can Nguyễn Trọng Đạt và Trần Tuấn Kiệt gây thương tích. Các cơ quan tố tụng địa phương đã tiến hành điều tra, truy tố và đã đưa vụ án ra xét xử công khai tại Tòa án nhân dân huyện Phú Quốc. Việc điều tra, truy tố, xét xử đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Sau khi vụ án xét xử xong ông Phạm Văn Sỹ có đơn khiếu nại gửi nhiều nơi.

Ngày 14/3/2012, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Quốc đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 01 ngày 14/3/2012 trả lời cho người khiếu nại biết.

Vậy, Viện kiểm sát Nhân dân huyện Phú Quốc thông báo đến các quý cơ quan được biết.

Trước đó, báo Điện tử Dân trí nhận được đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Sỹ trú tại khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phản ánh: Công an huyện Phú Quốc; Tòa án Nhân dân huyện Phú Quốc và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Quốc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án “cố ý gây thương tích” mà ông Phạm Văn Sỹ là bị hại.

Trong đơn, ông Phạm Văn Sỹ nêu rõ: Ông là người bị hại nhưng không được các cơ quan chức năng thông báo về kết quả điều tra theo quy định. Trong quá trình điều tra, xét xử vụ án các cơ quan chức năng huyện Phú Quốc không tôn trọng thực tế khách quan.

Do vậy, ông Sỹ đề nghị các cơ quan hữu quan tỉnh Kiên Giang sớm vào cuộc làm sáng tỏ sự việc trên, trả lại công bằng cho ông.

Thu Hà