Hệ lụy về chất lượng giáo dục do bị cắt điện nhiều

Trước tình hình thiếu hụt điện trầm trọng, từ cuối tháng 3 đến nay, ngành điện đã tiến hành cắt điện luân phiên trên diện rộng bao gồm cả các vùng nông thôn và thành phố, ảnh hưởng không nhỏ tới việc dạy và học.

Lịch cắt điện dày cộng với thời gian cắt điện dài thường là cả ngày và đêm đã làm đảo lộn cuộc sống sinh họat của người dân. Hệ quả kéo theo của việc cắt điện luân phiên trong thời gian qua không chỉ làm đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà máy, doanh nghiệp, hộ sản xuất mà còn tác động tiêu cực tới họat động của các cơ quan công sở và trường học cũng không phải là ngọai lệ. Hiện đang là thời điểm cuối năm học, các họat động dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá đang bước vào thời kỳ cao điểm. Việc cắt điện luân phiên kéo dài đã gây ra không ít khó khăn.

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Ở bậc học mầm non, phần lớn các nhà trường tổ chức học bán trú, trong điều kiện thời tiết nóng bức, lịch cắt điện thường xuyên đã khiến cho việc ăn, nghỉ, học của các cháu găp rất nhiều bẩt tiện. Bộ phận nhà bếp của các nhà trường cũng vất vả hơn trong việc dự trữ, bảo quản thức ăn vì không có điện để tủ lạnh hoạt động. Chế độ dinh dưỡng trong từng suất ăn của các cháu vì thế cũng bị ảnh hưởng. Học sinh các trường Tiểu học có tổ chức học bán trú cũng vất vả không kém. Ở nhiều trường, học sinh phải chịu cảnh nóng bức vào các buổi trưa còn buổi chiều thì phòng bị tối. Một số bộ môn như: hát nhạc, tin học không thể được giảng dạy trong những ngày mất điện, đành phải gác lại đến ngày có điện mới tăng tốc học bù, học vội cho kịp tiến độ chương trình. Một số trường có điều kiện về tài chính đã tìm cách giải quyết “khâu bí” bằng cách mua máy nổ về phục vụ công tác dạy và học. Tuy nhiên chạy máy nổ rất ồn và tiêu tốn một lượng xăng, dầu không nhỏ, đối với những trường ở nông thôn, những nơi kinh tế còn khó khăn thì đành … bó tay.

Đây cũng đang là thời điểm sĩ tử các lớp cuối cấp tích cực ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi như: chuyển cấp lên THPT, tốt nghiệp THPT… Quan trọng hơn cả là học sinh khối 12 đang vừa phải ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp vừa phải chuẩn bị sẵn sang cho kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng sau đó 1 tháng. Lịch học, ôn tập ở trường đã căng thẳng, việc học tập, củng cố kiến thức ở nhà cũng gặp khó khăn vì điện bị cắt, không đảm bảo ánh sáng và quạt cho học sinh học tập. Tình trạng này kéo dài có thể làm giảm sút chất lượng học tập cũng như sức khỏe của học sinh trong thời điểm “nước rút” chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng trước mắt. Cũng trong thời gian này, các trường THPT đang rất tất bật với việc tổng hợp điểm, làm đề thi trắc nghiệm, nhập dữ liệu thi tốt nghiệp cho học sinh khối 12… Mất điện, những chiếc máy tính, máy in, máy photocopy đành phải “ngủ yên”, công việc dồn đọng lại, nhiều trường không khỏi lo ngại về tiến độ thực hiện kế họach tổng kết năm học.

Việc cắt điện luân phiên trong bối cảnh cả nước đang thiếu điện trầm trọng là điều bất đắc dĩ phải làm. Tuy nhiên, vấn đề mà các trường học nói riêng, các học sinh và phụ huynh nói chung bức xúc là: việc cắt điện không được báo trước cụ thể, chính xác, lịch báo một đằng, thực hiện cắt điện một nẻo; thời gian cắt điện quá dài gây tâm lý căng thẳng, ức chế; việc cắt điện không đảm bảo công bằng giữa các địa bàn khác nhau. Và với tình trạng cắt điện “chưa rõ hồi kết” như hiện nay, những lo lắng về chất lượng học tập của học sinh bị giảm sút đúng vào dịp thi cử cuối năm học không phải  là không có căn cứ.

 

 

Bùi Minh Tuấn

 (Trường THPT Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An)

 

LTS Dân trí - Vào mùa thi như hiện nay, các cơ sở giáo dục nói chung và học sinh nói riêng đúng là đối tượng xứng đáng được ngành điện lực ưu tiên cấp điện; cực chẳng đã nếu phải cắt điện thì cần báo trước theo đúng lịch để thày và trò còn kịp chủ động chuẩn bị.

Ngành giáo dục tuy không sản xuất ra của cải vật chất nhưng “cho ra lò” những thế hệ sản phẩm còn quan trọng hơn mọi lọai hàng hóa khác và có ý nghĩa quyết định sự phát triển của đất nước trong tương lai.

“Vì lợi ích trăm năm trồng người”, mong rằng ngành điện lực ở các địa phương dành sự ưu tiên xứng đáng cho các cơ sở giáo dục.