Hệ lụy từ những “đĩa mát” trôi nổi

“Xem phim không anh”, “phim mới ra hay lắm, mua đi anh”. Đó là những lời “tiếp thị” quen thuộc mà ta có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ quán bia hơi, cà phê hay quán nước vỉa hè nào từ những người bán đĩa rong trên địa bàn nhiều thành phố, th xã…

Hình ảnh những người bán đĩa rong la cà bán hàng ở các quán bia hơi, cà phê vỉa hè đã trở nên khá quen thuộc trong những năm gần đây trước làn sóng đô thị hóa. Hàng chính vẫn là đĩa được in sao với chất lượng thấp, đối tượng khách hàng chủ yếu là những người bình dân, vì giá của loại đĩa này cũng rất “bình dân” chỉ với khoảng 4000đ - 5000đ/một đĩa trong khi với công nghệ in sao đĩa lậu hiện nay chi phí thực tế để làm mỗi chiếc đĩa kiểu này chỉ khoảng từ 1000 - 1500đ.  “Nghề” bán đĩa dạo được xem là kế sinh nhai của nhiều người, không phân biệt tuổi tác, giới tính, phần lớn họ là những lao động nghèo từ các vùng quê khác nhau đến thành phố để kiếm sống.

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Điều đáng nói là trong số đĩa của những người bán đĩa dạo có rất nhiều chiếc có nội dung, hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy. Mặc dầu biết loại đĩa này bị pháp luật cấm lưu hành,  nhưng vì lợi nhuận họ sẵn sàng bán để thu lợi, bất chấp tác hại khôn lường có thể gây ra. Vì là hàng “độc”, mỗi chiếc đĩa kiểu này có giá từ 10000 - 15000đ, cao gấp 2 - 3 lần so với giá các loại đĩa bình thường khác. những chiếc đĩa “mát” thường được để riêng và được ngụy trang khéo léo, kín đáo, chỉ được lấy ra khi khách đã đồng ý và thỏa thuận giá cả. Nguồn gốc, xuất xứ  các loại đĩa này khá phong phú: từ những trang web độc hại, từ những chiếc đĩa lậu nước ngòai được in sao, phát tán… đối tượng khách hàng chủ yếu của loại đĩa này hầu hết là giới trẻ. Họ sẵn sàng móc hầu bao mua những chiếc đĩa “ngoài luồng” vì sự tò mò, vì muốn được khám phá, vì bị kích thích bởi những tên phim gợi cảm được in trên những chiếc đĩa.

Loại đĩa này đã khơi dạy những dục vọng thú tính, tác động  xấu đến thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng dễ dẫn người ta đến lối sống buông thả, sa ngã, nhất là đối với tuổi trẻ. Đấy cũng là nguyên nhân làm gia tăng tệ nạn xã hội và tình trạng vi phạm pháp luật. Hàng loạt vụ án hình sự liên quan đến mại dâm, hiếp dâm trong thời gian qua phải chăng có ít nhiều liên quan đến những chiếc đĩa “ngoài luồng” kiểu này. Điều đáng quan tâm là loại đĩa độc hại này có thể đầu độc làm vẩn đục thế giới quan của thanh niên, vị thành niên bởi đây là lứa tuổi nhạy cảm, thích khám phá, dễ bị lôi cuốn bởi các trò lạ và khó kiềm chế bản thân.

Mặc dầu bị nghiêm cấm, việc phát tán những chiếc đĩa có nội dung đồi trụy đang có chiều hướng gia tăng bởi công tác quản lý, xử lý việc hành nghề từ những người bán đĩa rong của các cơ quan chức năng có phần bị buông lỏng, bị động, lúng túng. Mặt khác, do sự di chuyển cơ động của những người bán đĩa rong khiến cho việc xử lý ngăn chặn của những người vi phạm như “bắt cóc bỏ đĩa”. Mặc dầu vậy để ngăn chặn những ẩn họa khó lường từ những chiếc đĩa “ngoài luồng”, đã đến lúc các cơ quan chức năng phải có những động thái kịp thời, quyết liệt hơn đối với loại đối tượng bán đĩa rong có hành vi phát tán văn hóa phẩm đồi trụy theo nghị định 11/2006/NĐ - CP của chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Đấy là việc làm cần thiết nhằm từng bước  lập lại kỷ cương trong việc cấm lưu hành, sử dụng loại đĩa “nhạy cảm” này.

 

 

Bùi Minh Tuấn

(Trường THPT Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An)

 

LTS Dân trí - Bán đĩa dạo đã trở thành một nghề khá phổ biến ở nhiều thành phố, trong đó có cả thủ đô Hà Nội. “Đội quân” bán đĩa dạo này len lỏi vào mọi ngõ ngách có những tụ điểm ăn uống, giải khát, bến xe,…Tùy theo đối tượng mà họ mời chào mua các đĩa có nội dung khác nhau; gặp thanh thiếu niên thì bao giờ cũng mời mua các đĩa có nội dung “tươi mát” hay bạo lực…và tất nhiên với “giá mềm” hơn các cửa hàng bán băng đĩa trên mặt phố. Vì vậy, số đĩa có nội dung xấu bán ra thị trường hằng ngày còn lớn hơn rất nhiều các cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng này.

Đúng như bài viết trên đây đã phản ánh và kiến nghị. Các ngành chức năng nên vào cuộc kịp thời và có biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm minh việc sản xuất, phát tán dưới mọi hình thức các loại đĩa truyền bá nội dung đồi trụy hay kích động bạo lực; đặc biệt cần lưu ý kiểm tra và quản lý những người làm nghề bán đĩa dạo ở các thành phố đang phát triển ngày càng đông và gây ra tác hại không nhỏ đối với tuổi thanh thiếu niên.