Đồng phục hàng năm, đồng phục theo mùa: Gánh nặng kinh tế của phụ huynh

(Dân trí) - Từ quy định dùng một bộ sách giáo khoa, nên chăng chúng ta cũng đưa ra mẫu đồng phục chung để tạo sự bình đẳng trong giáo dục và tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí chung cho xã hội.

Bộ GD&ĐT cho biết từ năm học 2026-2027, cả nước sẽ dùng chung bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống", thay vì 3 bộ như trước đây.

Việc có một khung chương trình thống nhất nhưng có nhiều bộ sách giáo khoa có thể cũng tốt, tôi không phải chuyên gia giáo dục nên không đủ tầm để đánh giá. Tuy nhiên, từ góc độ phụ huynh, tôi thấy việc chỉ có một bộ sách dùng chung cho cả nước từ lớp 1 đến lớp 12 rõ ràng là thuận lợi hơn rất nhiều cho phụ huynh, học sinh và cả giáo viên.

Đồng phục hàng năm, đồng phục theo mùa: Gánh nặng kinh tế của phụ huynh - 1

Nên có thêm quy định một mẫu đồng phục cần giữ trong thời gian ít nhất 5 năm rồi mới xem xét thay đổi (Ảnh minh họa: DT).

Từ một bộ sách giáo khoa chung, nên chăng chúng ta cũng nên có một bộ đồng phục chung cho các cấp học trên cả nước, hoặc một dạng "khung" cơ bản đối với đồng phục của các trường công lập. Còn các trường tư, họ có thể có mẫu đồng phục riêng để nhận diện thương hiệu giáo dục riêng.

Dù mỗi miền mỗi kiểu thời tiết khác nhau, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể thiết kế dạng đồng phục cơ bản gồm áo trắng dài và cộc tay, quần kaki ngắn - dài, mẫu váy đồng phục cho các học sinh nữ, mẫu đồng phục thể dục, thêm áo khoác ở các địa phương có mùa đông lạnh.

Những mẫu đồng phục này thống nhất trên diện rộng, nhiều địa phương, chỉ cần may phù hiệu của trường lên là dùng được. Nên có thêm quy định một mẫu đồng phục cần giữ trong thời gian ít nhất 5 năm rồi mới xem xét thay đổi.

Những năm học trước, tôi đóng khoảng 2,4 triệu đồng tiền đồng phục cho con trai lớn, của cô con gái nhỏ hết 1,4 triệu đồng. Con đang tuổi ăn tuổi lớn, chỉ một dạo là đồng phục chật, tôi mua thêm 2 áo và 1 quần cho con, chi phí hết khoảng 800.000 đồng. Chỉ 1-2 năm sau, tôi đã thấy nhà trường thay đổi mẫu đồng phục.

Với 1 gia đình thu nhập cơ bản, tiền đồng phục cho con không phải vấn đề lớn, nhưng với các gia đình khó khăn, đó có thể là vấn đề.

Trường của con tôi có 1 chiếc tủ ghi chữ "Chia sẻ yêu thương", đồng phục cũ nếu vẫn còn tốt, không dùng đến nữa có thể bỏ vào đó, ai cần sẽ lấy. Tôi đã từng thấy nhiều người mẹ nhận đồng phục từ tủ đồ này. Tuy nhiên, khi mẫu đồng phục qua năm học đã thay mới thì bộ cũ coi như không sử dụng được nữa, rất lãng phí.

Từ chuyện sách giáo khoa cho đến đồng phục, mục đích của chúng ta là tạo ra sự bình đẳng trong giáo dục, tạo ra môi trường thống nhất, cơ hội học hành tốt nhất cho học sinh, thuận lợi hơn cho cha mẹ và tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí chung cho xã hội.

Quang Thái (Phụ huynh học sinh ở Hà Nội)