TPHCM:

Đề nghị điều tra dấu hiệu cướp tài sản trong vụ “thu hồi” xe taxi

(Dân trí) - Trong khi Công ty PV Trans viện dẫn lý do Công ty Cửu Nguyễn không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính để khẳng định việc “thu hồi” xe taxi sáng ngày 3/11/2013 là đúng, phía Cửu Nguyễn cũng đưa ra được những tài liệu chứng minh không vi phạm hợp đồng.

Trong đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, bà Nguyễn Cửu Thị Lành - Giám đốc Công ty vận tải Cửu Nguyễn phản ánh: Sáng ngày 3/11/2013, Công ty PV Trans đã tổ chức“thu hồi” xe taxi bằng những lý do thiếu thuyết phục, xâm hại quyền lợi hợp pháp của doanh nghiêp và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự khu vực. Từ khi xảy ra vụ việc, Công ty vận tải Cửu Nguyễn gửi nhiều văn bản đến các cơ quan bảo vệ pháp luật nhưng quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp chưa được giải quyết.
 
Hợp đồng mua xe Công ty Cửu Nguyễn ký với PV Trans - PCT
Hợp đồng mua xe Công ty Cửu Nguyễn ký với PV Trans - PCT

Nội dung đơn của bà Lành cho biết, tại văn bản số 493/PCT-TAXI do ông Nguyễn Duyên Hiếu - Giám đốc Công ty PV Trans - PCT ký đã “Chấp thuận đề nghị (ngày 12 và 15/4/2013) của bà Nguyễn Cửu Thị Lành, Giám đốc Cửu Nguyễn về việc chuyển một số xe Kia thuộc Hợp đồng 011/2013/HĐKT/PCT-CUUNGUYEN thành hình thức mua xe trả góp, khai thác thương quyền theo chính sách 2013 của Công ty. Đồng thời sẽ tạo điều kiện để Cửu Nguyễn lựa chọn thêm xe mua trả góp khai thác thương quyền, hình thành đội khai thác thương quyền hiệu quả tại sân bay Tân Sơn Nhất…”.

Trước khi chuyển đổi sang hình thức mua xe trả góp khai thác thương quyền, Hợp đồng số 011/2013/HĐKT/PCT-CUUNGUYEN ký ngày 29/3/2013 giữa PV Trans - PCT và Cty Cửu Nguyễn sẽ chấm dứt vào ngày 30/6/2013. Tuy nhiên, phía Công ty PV Trans - PCT vẫn cho rằng 43 taxi Dầu khí trong hợp đồng số 011/2013/HĐKT/PCT-CUUNGUYEN thuộc quyền sở hữu của Công ty PV Trans - PCT. Còn Cửu Nguyễn chỉ quản lý, điều hành khai thác đội taxi tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
 
Giấy nộp tiền của Công ty Cửu Nguyễn
Giấy nộp tiền của Công ty Cửu Nguyễn

Bên cạnh đó, sau khi Công ty PV Trans - PCT tổ chức “thu hồi” xe, bà Nguyễn Cửu Thị Lành còn đưa ra Hợp đồng mua bán xe số 37/2012/PCT-HDMB ký ngày 17/7/2012. Theo đó, Công ty PV Trans - PCT đồng ý bán lô 50 chiếc xe ô tô Kia Cerato LX, màu xanh với giá 11 tỷ đồng. Điều kiện được đưa ra là đôi bên cùng hợp tác kinh doanh taxi tại địa bàn TP.HCM với thương hiệu “taxi Dầu khí”. Theo hợp đồng, PV Trans - PCT bán cho Cửu Nguyễn 50 chiếc xe thương quyền, được giao ở TPHCM và Vũng Tàu với tổng số tiền là 11 tỷ.Công ty Cửu Nguyễn trả trước 30%, số tiền 70% còn lại trả góp theo lãi suất ngân hàng (13.5%/1 năm).

Theo cam kết giữa 2 bên, xe bàn giao là những xe được sửa mới 100%, nhưng đến nơi Công ty Cữu Nguyễn mới phát hiện có nhiều xe hư hỏng nặng nằm tại xưởng, số còn lại đang kinh doanh trong tình trạng rách nát và cũ nên Công ty Cửu Nguyễn không đồng ý mua.

Để bán hết số xe trên cho Công ty Cửu Nguyễn, PV Trans – PCT đồng ý cho Cửu Nguyễn đóng 10% - 15% giá trị hợp đồng. Để sửa chữa số xe hư hỏng, Cửu Nguyễn sẽ dùng số tiền đặt cọc để làm. Phía Công ty PV Trans – PCT đồng ý giao hết số xe mang từ Vũng Tàu về, sau khi Cửu Nguyễn sửa xong chiếc đầu tiên.
 
Hợp đồng kinh tế số 56
Hợp đồng kinh tế số 56

Ngày 5/11/2012, PV Trans - PCT ký hợp đồng số 56 với Cửu Nguyễn với thời hạn hợp đồng kéo dài đến hết ngày 31/12/2012. Đến ngày 19/11/2012, hai bên ký tiếp Hợp đồng số 57, thể hiện Công ty Cửu Nguyễn mua 8 xe thương quyền. Điều này thể hiện trong phiếu nộp tiền ngày 15/11/2012 là 378 triệu đồng, còn lại 150 triệu đồng trừ vào tiền sửa chữa 20 xe mang lên từ Vũng Tàu. Ngoài ra, Công ty PV Trans - PCT còn chỉ định Công ty Cửu Nguyễn đóng 375.000đ/xe/ngày. Từ đó đến nay, Cửu Nguyễn luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công ty PV Trans - PCT viện dẫn lý do thu hồi xuất phát từ việc Cửu Nguyễn không nộp đủ tiền doanh thu. Tuy nhiên, xác minh thực tế cho thấy Công ty Cửu Nguyễn vẫn nộp tiền đầy đủ cho PV Trans - PCT tại bãi xe sau khi trừ các khoản chi phí.

Vụ “thu hồi xe” bất thường nói trên đã và đang đẩy cán bộ, công nhân viên Công ty Cửu Nguyễn lâm vào cảnh điêu đứng, trong khi doanh nghiệp vận tải thất thu nặng nề về kinh tế. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, bà Nguyễn Cửu Thị Lành khẩn thiết đề nghị Công an TP HCM chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ việc trên.
 

Ban Bạn đọc