Để Măng Đen sớm là điểm đến mang tính toàn cầu

PV

(Dân trí) - Năm 2001, lần đầu tôi đến Măng Đen vùng đất này chỉ là hoang vu, chỉ có thông reo và gió hú. Mảnh đất này còn nổi danh vì ruồi vàng với câu ngạn ngữ nổi tiếng: "Ruồi vàng bọ chó, gió Măng Đen".

Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, rất ngắn Măng Đen với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Kon Tum, trong đó, có sự đóng góp của một số cán bộ chủ chốt với tầm nhìn lớn đã làm Măng Đen bừng sáng, vươn lên phát triển nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn khách du lịch mỗi năm như hiện nay.

Nhiều người bảo Măng Đen còn lớn nhanh hơn cả... Phù Đổng. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Kon Tum mà cả khu vực Tây Nguyên.

Để Măng Đen sớm là điểm đến mang tính toàn cầu - 1

Măng Đen là một lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích trải nghiệm cảnh núi rừng hoang sơ (Ảnh: Hội du lịch Măng Đen).

Theo tôi, để Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen tiếp tục phát triển vươn lên trở thành điểm đến không chỉ du khách trong nước mà mang tầm thế giới, có tính toàn cầu cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần triển khai những biện pháp sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt để sớm mở rộng không gian du lịch, với các điểm du lịch vệ tinh như các điểm du lịch cộng đồng, khu vườn hoa, vườn xứ lạnh, phong phú thêm hàng hóa ở chợ phiên; mở rộng, đa dạng các dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng mua sắm. Đặc biệt quan tâm đầu tư hệ thống điện công lộ, điện thắp sáng và mở rộng, phát triển mạnh mẽ khu kinh tế đêm nhằm thu hút, phục vụ khách du lịch tham quan, vui chơi, mua sắm về đêm.

Thứ hai, tạo điều kiện tối đa cho người kinh doanh, doanh nghiệp đầu tư xây dựng mở rộng các cơ sở lưu trú. Trong đó, đặc biệt là tạo quỹ đất sạch, đủ lớn để thu hút nhà đầu tư có tiềm lực xây dựng các khách sạn lớn, tiêu chuẩn quốc tế làm điểm nhấn cho Măng Đen như các khu du lịch đã làm như Khách sạn Daewoo, Mường Thanh... để đáp ứng nhu cầu của du khách có thu nhập cao; nhất là địa điểm để tổ chức các hội nghị, hội thảo mang tầm khu vực, quốc tế.

Thứ ba, trong khi chờ xây dựng sân bay Măng Đen, trước mắt nên tạo kết nối sân bay PleiKu với Măng Đen bằng tuyến xe buýt, xe điện để đón khách du lịch từ sân bay PleiKu đến với Măng Đen. Điều này sẽ hạn chế tình trạng xe dịch vụ, xe taxi dù hoành hành, lộn xộn tranh giành khách làm mất điểm trong mắt du khách...

Bên cạnh đó, cần tăng cường đầu tư để trồng thêm hoa, xây dựng các bãi đỗ xe và chú trọng việc bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường trong sạch, khí hậu mát mẻ để Măng Đen phát triển bền vững, lâu dài.

                                                             Luật gia Phạm Văn Chung

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm