Vụ nhiều hộ dân bị "giam lỏng" kêu cứu:

Công trình sai phạm mười mươi, chính quyền vẫn "rón rén" đợi tòa

(Dân trí) - Sự việc gia đình ông Đinh Văn Tuân xây cổng trái phép "giam lỏng" nhiều hộ dân tại Phú Diễn - Từ Liêm (Hà Nội) đã có kết luận sai phạm mười mươi. Thế nhưng, người dân kêu cứu hơn một năm nay, chính quyền vẫn "án binh bất động" với lý do...đợi tòa.

Sự việc nhiều hộ dân tại cụm 5 - xóm Chùa - thôn Phú Diễn - xã Phú Diễn - Từ Liêm (Hà Nội) gửi đơn kêu cứu tới chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng ròng rã hơn một năm nay về việc bỗng dưng bị "giam lỏng" bởi hành vi ngang nhiên xây cổng trên đất công, chiếm lối đi chung của gia đình ông Đinh Văn Tuân đã được báo Dân trí phản ánh khiến dư luận bức xúc.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại khi tết Âm lịch đã cận kề, những hộ dân tại cụm 5 này vẫn còn đang chạy đôn chạy đáo đi gửi đơn kêu cứu bởi nguy cơ bị "giam lỏng", xâm phạm quyền tự do đi lại trong những ngày Tết khi họ hàng, bà con xa gần về đoàn tụ với gia đình. Công trình sai phạm vẫn nằm chình ình trên đất công, phong tỏa lối đi chung.
 
Chiếc cổng xây trái phép trên đất công giam lỏng nhiều hộ dân thách đố chính quyền xã Phú Diễn.
Chiếc cổng xây trái phép trên đất công "giam lỏng" nhiều hộ dân thách đố chính quyền xã Phú Diễn.

Mặc dù ông Phí Lê Bình - Chủ tịch UBND xã Phú Diễn đã xác nhận biết việc các hộ dân cụm 5 phản ánh bị xâm phạm quyền tự do đi lại, đồng thời khẳng định việc xây cổng trên đất công, chiếm lối đi chung của gia đình ông Tuân là vi phạm pháp luật.

Thậm chí, ngày 13/12/2013, UBND xã Phú Diễn đã có Quyết định số 1035 buộc ông Đinh Văn Tuân (SN 1945) phải tự tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. Thời hạn thực hiện là 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định. Thế nhưng, hộ gia đình này một mặt tiếp tục gây khó dễ cho các hộ dân trong ngõ, một phần "thách đố" chính quyền bằng việc đâm đơn khởi kiện UBND xã Phú Diễn.

Bức xúc vì việc giải quyết kiểu ""ậm ờ" của UBND xã Phú Diễn, những hộ gia đình bị "giam lỏng" tiếp tục gửi đơn kêu cứu tới UBND huyện Từ Liêm và các cơ quan chức năng liên quan. Trước sự bức xúc của dư luận khi báo điện tử Dân trí liên tục thông tin sự việc cùng yêu cầu báo cáo của UBND huyện Từ Liêm, ngày 10/1/2014, UBND xã Phú Diễn đã công văn số 27/UBND "phân bua" sự việc.

Công văn này một lần nữa khẳng định công trình xây dựng trên đất công của gia đình ông Đinh Văn Tuân là sai phạm rõ ràng. Tuy nhiên, theo UBND xã Phú Diễn, khi chính quyền địa phương ra quyết định cưỡng chế công trình này, gia đình ông Tuân lại có đơn khởi kiện ra TAND huyện Từ Liêm đối với Quyết định số 754/QĐ-UBND và Quyết định cưỡng chế số 785/QĐ-UBND của UBND xã Phú Diễn.

Ngày 2/10/2013, TAND huyện Từ Liêm có thông báo thụ lý vụ án nên UBND Phú Diễn chưa thực hiện được việc cưỡng chế.

Thế nhưng, ngày 12/11/2013, TAND huyện Từ Liêm đã có công văn gửi UBND xã Phú Diễn về việc đình chỉ vụ án hành chính và đề nghị UBND xã Phú Diễn xem xét xử lý sự việc theo quy định pháp luật.

Ngày 13/12/2013, UBND xã Phú Diễn tiếp tục ra Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả yêu cầu ông Đinh Văn Tuân buộc phá dỡ công trình sai phạm. Tuy nhiên, gia đình này không chấp hành vì vậy UBND xã Phú Diễn đã ra quyết định cưỡng chế công trình này.
 
UBND xã Phú Diễn phân bua việc giải quyết sai phạm kiểu rón rén đợi tòa.
UBND xã Phú Diễn phân bua việc giải quyết sai phạm kiểu rón rén đợi tòa.
UBND xã Phú Diễn "phân bua" việc giải quyết sai phạm kiểu "rón rén" đợi tòa.

Công văn của UBND xã Phú Diễn "trần tình": Lẽ ra công trình đã bị phá dỡ để "giải cứu" các hộ dân bị "giam lỏng" nhưng khi Quyết định cưỡng chế được ban hành thì gia đình ông Tuân lại tiếp tục khởi kiện Quyết định này ra TAND huyện Từ Liêm. Và ngày 6/1/2014, TAND lại có thông báo thụ lý vụ án. Vì vậy, UBND xã Phú Diễn chưa thực hiện được việc cưỡng chế (?!).

Trước đó, trong buổi làm việc với PV Dân trí, ông Phí Lê Bình - Chủ tịch UBND xã Phú Diễn cũng tỏ ra bức xúc và đề nghị TAND huyện Từ Liêm xem xét kỹ hồ sơ, nếu thấy yêu cầu khởi kiện của gia đình ông Tuân không hợp lý thì không thụ lý vụ việc nữa để UBND xã Phú Diễn giải quyết dứt điểm công trình sai phạm này.

Chị Hữu Thị Thanh Hiền (SN 1976), một trong các hộ dân đứng đơn kêu cứu bức xúc cho rằng nếu việc đâm đơn của gia đình ông Tuân liên tục được thực hiện sau khi UBND xã Phú Diễn ra quyết định cưỡng chế hết lần này lần khác và chính quyền địa phương lại giải quyết theo kiểu "rón rén" đợi quyết định của tòa án thì những hộ dân đang bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại này không biết đến bao giờ mới được "giải cứu".

Trong khi đó, để giải quyết dứt điểm sự việc, theo luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh: Theo quy trình xử lý sự việc, kể từ khi Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra của chính quyền UBND xã Phú Diễn được ký và có hiệu lực thi hành, gia đình ông Đinh Văn Tuân buộc có nghĩa vụ thực hiện phá bỏ công trình cổng vi phạm.

Trong trường hợp, gia đình ông này cố tình không thực hiện thì chính quyền địa phương phải ban hành biện pháp cưỡng chế khi đã xác định rõ hành vi vi phạm. Việc cưỡng chế khắc phục hậu quả khi quyết định đã có hiệu lực không phụ thuộc vào việc phải chờ đợi cơ quan tiến hành tố tụng phán quyết về giá trị pháp lý của quyết định đó. Vì đây là trường hợp thi hành quyết định hành chính không gây hậu quả khó khắc phục, không thuộc diện phải tạm đình chỉ thi hành theo quy định của pháp luật.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Anh Thế