Quảng Ninh:

Chưa làm rõ oan sai, TP. Hạ Long vẫn cưỡng chế 12 hộ dân

(Dân trí) - Mặc dù UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo TP. Hạ Long kiểm tra, làm rõ khiếu nại của các hộ dân phường Đại Yên trong tháng 5/2013. Tuy nhiên, khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại cho công dân, UBND phường Đại Yên vẫn cưỡng chế khiến dư luận bức xúc.

Như thông tin Dân trí đã đưa, trong đơn kiến nghị khẩn cấp gửi báo Dân trí, 12 hộ dân phường Đại Yên, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phản ánh: UBND TP. Hạ Long và Hội đồng bồi thường GPMB thực hiện chính sách đền bù cho các hộ dân bị thu hồi đất không đầy đủ, chưa bố trí tái định cư, phương án đền bù có nhiều điểm mập mờ so với quy định nhà nước. Từ giữa năm 2012, người dân nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng, nhưng đến nay hàng chục lá đơn của người dân chưa được các cấp có thẩm quyền giải quyết, đe dọa trực tiếp quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
 
Chưa làm rõ oan sai, TP. Hạ Long vẫn cưỡng chế 12 hộ dân
Văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo TP. Hạ Long làm rõ đơn khiếu nại của công dân
 
Về vụ việc này, ngày 25/4/2013, ông Cao Tường Huy - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản số 1996/UBND - QLĐĐ gửi UBND TP. Hạ Long chỉ đạo xem xét giải quyết vụ việc này. UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND TP. Hạ Long trên cơ sở nội dung Đơn kiến nghị của ông Vũ Ngọc Giá đại diện cho một số hộ dân phường Đại Yên, TP. Hạ Long kiểm tra đối chiếu quy định hiện hành để trả lời ông Vũ Ngọc Giá theo thẩm quyền và thông tin kết quả giải quyết cho báo điện tử Dân trí.

Để rộng đường dư luận, ngày 23/5/2013, ông Cao Trường Huy - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ban hành văn bản số 2537/UBND-QLĐĐ 1 yêu cầu TP. Hạ Long giải quyết dứt điểm kiến nghị của ông Vũ Ngọc Giá đại diện cho một số hộ dân phường Đại Yên, dựa trên thông tin báo Dân trí phản ánh trong bài viết “Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo làm rõ khuất tất trong bồi thường ở phường Đại Yên”.

Văn bản số 2537/UBND-QLĐĐ 1 nêu rõ: “Báo Dân trí ngày 15/5/2013 có đăng bài “Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo làm rõ khuất tất trong bồi thường ở phường Đại Yên”, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
 
Chưa làm rõ oan sai, TP. Hạ Long vẫn cưỡng chế 12 hộ dân
UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu TP. Hạ Long giải quyết quyền lợi của công dân trong tháng 5/2013, nhưng đến nay cấp dưới vẫn "bỏ ngoài tai" ý kiến chỉ đạo

Giao UBND TP. Hạ Long khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1996/UBND - QLĐĐ giải quyết nội dung đơn kiến nghị của ông Vũ Ngọc Giá đại diện cho một số hộ dân phường Đại Yên, TP. Hạ Long theo thẩm quyền, xong trong tháng 5/2013 và thông tin kết quả giải quyết cho báo Dân trí”.

Trước đó, ngày 18/2/2013, Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đã có văn bản số 398/HD-TDTW gửi Chủ tịch UBND TP. Hạ Long yêu cầu giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại của công dân trong việc thu hồi đất phục vụ dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 18, nhưng đến nay mọi việc vẫn chưa được giải quyết.

Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay (11/6/2013), các hộ dân có đơn khiếu nại chưa nhận được Quyết định giải quyết nào của UBND TP. Hạ Long theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh được thể hiện trên 2 văn bản số 1996/UBND - QLĐĐ ngày 25/4/2013, số 2537/UBND-QLĐĐ 1 ngày 23/5/2013. Trong tất cả các cuộc họp diễn ra gần đây, giữa UBND TP. Hạ Long và người dân chưa tìm ra được tiếng nói thống nhất.
 
Các hộ dân phường Đại Yên cho rằng mức đền bù, hỗ trợ tái định cư chưa phù hợp
Các hộ dân phường Đại Yên cho rằng mức đền bù, hỗ trợ tái định cư chưa phù hợp

Khi TP. Hạ Long chưa ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại cho công dân, ngày 7/6/2013, UBND phường Đại Yên, TP. Hạ Long bất ngờ ban hành thông báo tổ chức tháo dỡ công trình GPMB đối với các hộ dân, dự kiến diễn ra vào lúc 8h30’ sáng ngày 12/6/2013.

Nhận được thông báo của UBND phường Đại Yên, ngày 10/6/2013, ông Vũ Ngọc Giá và các hộ dân đã có đơn khiếu nại khẩn cấp gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND TP. Hạ Long và một số cơ quan Trung ương đề nghị trả lời đơn khiếu nại cho công dân bằng văn bản theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh trước khi tiến hành cưỡng chế GPMB phục vụ dự án. Những hộ dân thuộc diện GPMB tiếp tục yêu cầu TP. Hạ Long xác định lại chế độ hỗ trợ, bồi thường, tái định cư cho phù hợp với thực tế để quyền lợi công dân không bị xâm hại.
 
Ông Vũ Ngọc Giá kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ninh làm rõ những dấu hiệu
Ông Vũ Ngọc Giá kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ninh làm rõ những dấu hiệu
bất thường trong cách lập phương án bồi thường của TP. Hạ Long

Trong đơn khiếu nại và kêu cứu khẩn cấp gửi đến báo Dân trí những ngày qua, các hộ gia đình thuộc diện GPMB ở phường Đại Yên cho biết họ thường xuyên bị đe dọa, gây sức ép bàn giao mặt bằng từ cơ quan chức năng. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Vĩnh, trú tại tổ 4, khu Quỳnh Trung, phường Đại Yên phản ánh, vào hồi 8h00 ngày 19/4/2013, gia đình ông Vĩnh đã bị đoàn công tác liên ngành do ông Phạm Hồng Hà - Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long dẫn đầu đưa máy xúc đến phá dỡ tài sản của công dân mà không đưa ra quyết định nào.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đang bị xâm hại, 12 hộ dân ở phường Đại Yên, TP. Hạ Long khẩn thiết đề nghị Tỉnh ủy Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND TP. Hạ Long và các cơ quan chức năng làm rõ những dấu hiệu bất thường, xem xét lại chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân theo đúng quy định.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương