Bạn đọc viết:

Chống biếu xén quà cáp trong dịp Tết: Nói phải làm

Điều mà ai cũng phải thừa nhận tất cả quà tặng, biếu đều lấy trong công quỹ Nhà nước, là tiền của của nhân dân, phục vụ cho mưu đồ cá nhân mà thôi.

Hàng năm, cứ vào dịp gần tết Nguyên đán. Đảng thường có chỉ thị, chính phủ có công văn, chủ trương nhắc nhở mọi tổ chức Đảng, chính quyền các cấp phải quán triệt mọi cán bộ, đảng viên phải tổ chức tết cho nhân dân một cách vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm; Không được dùng công quỹ, để đi thăm và tặng quà, biếu xén cấp trên và cá nhân.

Mọi cá nhân phải tự giác chấp hành, phải triệt để thực hiện nghiêm túc. Năm nào cũng vậy công văn, chỉ thị thường ra rất sớm, kịp thời và đều được quán triệt đến tận cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng luôn luôn đề cập. Thế nhưng xem ra việc thực hiện khó thậm chí rất khó. Nếu không muốn nói thẳng ra là không làm được.

Cứ thế vào các ngày cận tết nguyên đán, cấp dưới chuẩn bị quà cáp đi tết cấp trên, theo quy luật nhỏ đi tết to; xã đi tết cán bộ chủ trì huyện và các ngành quan trọng cấp huyện; Huyện lại gói to, phong bì nhỏ, đi tết các chủ trì cấp tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh và Tỉnh đi thăm, mừng ông nọ, ông kia ở trung ương, rồi các bộ ngành chủ quản….

Cứ thế thành lệ, mặc cho công văn, chỉ thị nhắc nhở, cấm đoán. Và, nghe đâu thường có hội, có phường, trao đổi thông tin lẫn nhau đi bao nhiêu, đi thế nào? cho “bình đẳng” kẻo lại anh trọng, tôi không ... chu đáo?.

Điều mà ai cũng phải thừa nhận là tất cả quà tặng, quà biếu đều lấy trong công quỹ nhà nước, là tiền của của nhân dân, phục vụ cho mưu đồ cá nhân mà thôi. Thường qua dịp tết, lễ, mượn cớ thăm, chúc mừng và có kẻ đục nước béo cò, làm suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đây cũng là nguyên nhân tạo nên sự mất đoàn kết nội bộ, vì rằng anh được đi chúc tết, tôi không được đi, Trưởng được tặng quà, phó không; Ngành này có tết, ngành kia không.... và là mảnh đất tốt cho tham nhũng, lãng phí sinh sôi, phát triển hoặc chí ít cũng có đất để sống, để tồn tại.

Chúng ta đang thực hiện nghị quyết TW3 khóa X, về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng, Luật chống lãng phí, thực hành tiết kiệm đã có hiệu lực và đang được nhân dân hưởng ứng, đồng tình ủng hộ, lẽ nào cán bộ, đảng viên lại không thực hiện?!

Mặt khác Đảng đang mở cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập, mọi vấn đề đang được minh bạch hóa, công khai dân chủ. Vận hội đang đến, thế nước đang lên. Nhân dân mong rằng mọi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu mọi tổ chức, địa phương, đơn vị hãy gương mẫu thực hiện tốt, để củng cố lòng tin của nhân dân.

Chúng tôi đề nghị Đảng, Nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát, phát hiện, và xử lý nghiêm kẻ cố tình vi phạm. Đảng nên mở đợt phát động nhân dân tố giác, phát hiện kẻ cho và nhận quà trong dịp tết, có chế độ khen thưởng, kỷ luật nặng kẻ vi phạm.

Đã đến lúc chúng ta phải làm và làm kiên quyết triệt để. Vừa tự làm sạch nội bộ, làm sạch đảng, củng cố lòng tin của nhân dân. Đừng để năm nào cũng có chỉ thị, công văn nhưng nói không làm. Hoặc nghe thì hay, nói thì mạnh, nhưng làm không được như những năm qua, mất lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ!

Chính Trực