Phú Yên:

Chính quyền chưa cấp phép, doanh nghiệp vẫn "phá rào" xây nhà xưởng

Trung Thi

(Dân trí) - Mặc dù chưa được cấp chứng nhận đầu tư, chưa có quyết định thuê đất nhưng một doanh nghiệp ở Phú Yên đã xây nhà xưởng, hoạt động sản xuất sai quy định.

Chưa cho phép đã xây dựng, hoạt động

Ngày 10/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đình An, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên), cho biết đoàn kiểm tra của huyện đã lập biên bản, yêu cầu Công ty TNHH Tân Thành Phát dừng các hoạt động sản xuất sai quy định.

"Sau khi lập biên bản đề nghị dừng hoạt động, địa phương sẽ xử phạt hành chính theo quy định", Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa cho hay.

Chính quyền chưa cấp phép, doanh nghiệp vẫn phá rào xây nhà xưởng - 1

Chưa được cấp chứng nhận đầu tư, chưa có quyết định thuê đất nhưng doanh nghiệp vẫn xây nhà xưởng rồi sản xuất trái quy định (Ảnh: Trung Thi).

Trước đó, người dân phản ánh một doanh nghiệp đã tự xây nhà xưởng tại khu công nghiệp Ba Bản (huyện Sơn Hòa) rồi hoạt động sản xuất, dù hồ sơ pháp lý chưa hoàn thành.

Ghi nhận thực tế tại khu vực phản ánh, phát hiện có nhà xưởng, máy móc chế biến dăm gỗ trên khuôn viên với diện tích đất hàng nghìn mét vuông. Tại đây, có ít nhất 2 xe container đến hệ thống băng chuyền của cơ sở sản xuất lấy đầy dăm gỗ rồi rời đi.

Theo một cán bộ ở huyện Sơn Hòa, cơ sở sản xuất này đã hoạt động hơn 1 tháng nay.

Trong khi đó, ông Cao Anh Sơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, khẳng định Công ty TNHH Tân Thành Phát chưa được cấp chứng nhận đầu tư tại Cụm công nghiệp Ba Bản.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho hay, hồ sơ đăng ký của công ty này đang được Sở thẩm định, chưa tham mưu và trình để UBND tỉnh Phú Yên xem xét, quyết định.

Chính quyền chưa cấp phép, doanh nghiệp vẫn phá rào xây nhà xưởng - 2

Xe container chất đầy dăm gỗ rồi rời khỏi xưởng sản xuất (Ảnh: Trung Thi).

Ông Cao Văn Cường, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và phát triển quỹ đất huyện Sơn Hòa, đơn vị quản lý cho thuê đất và hạ tầng của Cụm công nghiệp Ba Bản, thừa nhận có biết việc Công ty TNHH Tân Thành Phát làm hạ tầng, đưa xe, máy móc vào sản xuất tại cụm công nghiệp, dù đến nay công ty này vẫn chưa được giấy chứng nhận đầu tư.

Bên cạnh đó, đơn vị này chưa ký hợp đồng cho thuê đất, hạ tầng đối với Công ty TNHH Tân Thành Phát tại cụm công nghiệp Ba Bản.

Nguyên nhân ông Cường đưa ra, do đơn vị mới tiếp nhận việc quản lý cho thuê đất và hạ tầng cụm công nghiệp từ tháng 5/2023 nên chưa quán xuyến, kiểm tra đầy đủ, kịp thời để phát hiện và xử lý vi phạm.

Cho chạy thử để kiểm tra máy móc

Ông Nguyễn Đình Thành, Giám đốc Công ty TNHH Tân Thành Phát, cho hay nơi ông đặt cơ sở sản xuất có diện tích khoảng 6.000m2. Đây là đất ông thu mua của người dân với giá 120 triệu đồng/1.000m2.

Theo ông Thành, trước khi đặt vấn đề xây dựng nhà máy, công xưởng tại đây, chính quyền địa phương đã giải thích về việc sau khi mua đất của dân, công ty ông nhận giấy tờ đất chuyển cho huyện Sơn Hòa và tỉnh Phú Yên thực hiện các thủ tục cho thuê đất trong cụm công nghiệp.

Chính quyền chưa cấp phép, doanh nghiệp vẫn phá rào xây nhà xưởng - 3

Giám đốc Công ty TNHH Tân Thành Phát cho biết doanh nghiệp chỉ chạy thử máy móc, chưa đi vào hoạt động chính thức (Ảnh: Trung Thi).

Đến nay, công ty vẫn chưa ký được hợp đồng thuê đất cụm công nghiệp Ba Bản vì còn phải chờ cấp chủ trương đầu tư. Trong khi chờ đợi cấp có thẩm quyền cho phép, công ty đã xây nhà xưởng ở khu vực cụm công nghiệp Ba Bản và "chạy thử" máy móc.

"Công ty mới đổ một tí sân bê tông và xây nhà xưởng để chạy thử máy móc, kiểm tra hàng hóa chứ chưa đi vào hoạt động chính thức", ông Thành nói.

Ông Nguyễn Đình An, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, cho hay cụm công nghiệp Ba Bản rộng gần 70ha, tuy nhiên do kinh phí của huyện hạn hẹp nên địa phương mới đầu tư đường sá, phân lô chứ chưa thu hồi đất sạch.

Chính quyền chưa cấp phép, doanh nghiệp vẫn phá rào xây nhà xưởng - 4

Do thiếu kinh phí, nên hầu hết đất ở cụm công nghiệp Ba Bản chưa được chính quyền thu hồi (Ảnh: Trung Thi).

"Đúng ra cụm công nghiệp nhà nước thu hồi đất của dân, sau đó doanh nghiệp đến thuê lại đất sạch từ chính quyền. Tuy nhiên, do kinh phí hạn hẹp, nên doanh nghiệp muốn đầu tư vào Ba Bản phải tự bỏ tiền mua đất, sau đó chuyển hồ sơ về huyện, tỉnh để chính quyền làm hồ sơ cho thuê. Tiền mua đất sẽ khấu trừ vào tiền thuê", ông An cho hay.

Nắm bắt thông tin vụ việc trên, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa yêu cầu các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.