Cầu 150 tỷ đồng thi công 8 năm vẫn ì ạch, dân mòn mỏi đợi chờ

Ngô Linh

(Dân trí) - Cầu Tam Giang bắc qua sông Trường Giang, được khởi công xây dựng từ năm 2017, dự kiến hoàn thành sau 15 tháng, nhưng đến nay vẫn chưa xong.

Được khởi công từ tháng 4/2017, cây cầu bắc qua sông Trường Giang, nối xã Tam Giang và thị trấn Núi Thành, do UBND huyện Núi Thành làm chủ đầu tư, có tổng vốn 150 tỷ đồng.

Cầu được thiết kế với chiều dài hơn 210m, rộng 11m, gồm 4 trụ, 2 mố, 5 nhịp Super T và đường dẫn 2 đầu cầu dài gần 470m. Cầu dự kiến hoàn thành sau 15 tháng thi công, đưa vào sử dụng từ tháng 7/2018, nhưng sau 8 năm vẫn ì ạch.

Cầu 150 tỷ đồng thi công 8 năm vẫn ì ạch, dân mòn mỏi đợi chờ - 1

Chậm tiến độ nhiều năm, cầu mới trăm tỷ vẫn "đắp chiếu" (Ảnh: Nam Hà).

Dự án đã nhiều lần điều chỉnh thời gian hoàn thành, gần nhất là gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2023. Tuy nhiên, đến nay cầu đã xây xong nhưng chưa đưa vào sử dụng do chậm trễ trong việc giải phóng mặt bằng, thiếu đất đắp… để thi công đường dẫn.

Ông Phạm Văn Châu, Chủ tịch UBND xã Tam Giang, cho biết, thời gian qua chính quyền địa phương thường xuyên vận động, thuyết phục một số hộ dân sớm nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đến nay, cơ bản đã bàn giao mặt bằng làm đường dẫn cầu Tam Giang, nhưng việc thi công vẫn chậm.

Việc thi công cầu chậm trễ, kéo dài đã gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương. Trong khi chờ đợi cầu mới, người dân vẫn phải di chuyển trên cây cầu cũ bên cạnh.

Cầu 150 tỷ đồng thi công 8 năm vẫn ì ạch, dân mòn mỏi đợi chờ - 2

Người dân phải di chuyển qua cây cầu cũ đang xuống cấp, tiềm ẩn rủi ro (Ảnh: Ngô Linh).

Cầu cũ xuống cấp, nhiều đoạn lan can hư hỏng, lộ cả lõi thép hoen gỉ nhưng hàng ngày phải oằn mình gánh cả trăm lượt xe tải, xe bồn trộn bê tông, xe máy, ô tô… chen chúc lưu thông, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Biển cấm xe tải và giới hạn 8 tấn không có tác dụng vì nhu cầu giao thông quá lớn.

Bà Lương Thị Lệ (52 tuổi, xã Tam Giang) cho biết, gần 8 năm nay, bà cùng nhiều hộ dân khác phải sống chung với cảnh ngày nắng bụi bay mù mịt, mùa mưa thì nước tràn vào nhà. Cửa lúc nào cũng đóng kín, không thể buôn bán gì, rất ngột ngạt.

Bà Nguyễn Thị Mỹ (51 tuổi, xã Tam Giang) chia sẻ: "Thấy cầu làm gần xong rồi nhưng lại "cụt đường dẫn", chúng tôi nóng ruột phản ánh mãi vẫn vậy, không biết đến bao giờ mới có cầu mới để đi".

Theo UBND huyện Núi Thành, công trình chậm tiến độ là do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn đất đắp và gián đoạn thời gian dài vì dịch Covid-19, thời tiết mưa bão…

Cầu 150 tỷ đồng thi công 8 năm vẫn ì ạch, dân mòn mỏi đợi chờ - 3

Một số máy móc nằm phơi nắng, mưa trên cây cầu mới (Ảnh: Ngô Linh).

Hiện nay, UBND huyện Núi Thành phối hợp với các ngành chức năng tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc giải phóng mặt bằng, vận động tháo dỡ tài sản để bàn giao cho đơn vị thi công triển khai vuốt nối đường dẫn cầu cũ và cầu mới.

Huyện Núi Thành cũng đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết nhu cầu đất đắp trên địa bàn huyện đảm bảo đáp ứng tiến độ thi công dự án.

Tháng 2 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đưa công trình cầu Tam Giang vào danh sách các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, lãng phí kéo dài nhiều năm trên địa bàn.