Bạn đọc viết:

“Cát tặc” hoành hành ngày đêm ở Nam Sách

(Dân trí) - Những ngày gần đây, trên địa bàn xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương xuất hiện nhiều tàu bè công khai hút cát trải dài cả đoạn sông mà không bị chính quyền xử lý khiến dư luận bức xúc.

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, người thôn Tân Thắng cho biết, mỗi ngày có từ 7 đến 12 tàu hút cát ngang nhiên vào bãi bồi của thôn An Dật, xã Thái Tân mặc sức hút cát, như không hề có chính quyền, công an và các cơ quan chức năng.
 
Cát tặc” vô tư hoạt động bãi bồi thôn An Dật, xã Thái Tân
Cát tặc” vô tư hoạt động bãi bồi thôn An Dật, xã Thái Tân

Các tàu hút cát hoạt động công khai cả ngày lẫn đêm, máy nổ ầm ầm như một công trường. Hầu hết là loại tàu có sức chứa 100 m3 cát đen, một số tàu lớn hơn có thể chứa 150 m3 cát. Những tàu nhỏ mỗi ngày đêm khai thác từ 4 - 5 chuyến, tàu lớn khai thác 2 - 3 chuyến/ngày.

Vào hồi 5h30’ sáng ngày 1/6/2013, có 7 tầu đang khai thác cát trái phép thản nhiên cho quay phim, chụp ảnh. Do khai thác cấp tập, nơi đây đã tạo thành hủng lớn.
 
Tàu 100 khối sục 4 vòi lớn vào chân bãi, chỉ 40 phút sau là đầy
Tàu 100 khối sục 4 vòi lớn vào chân bãi, chỉ 40 phút sau là đầy
 
Hàng nghìn mét vông đất trồng ngô chỉ ít ngày đã bị cát tặc cho sụp xuống sông
Hàng nghìn mét vông đất trồng ngô chỉ ít ngày đã bị "cát tặc" cho sụp xuống sông

Hàng nghìn m2 trồng ngô và bãi bồi của bà con sắp đến kỳ thu hoạch bị lở xuống sông. Điểm sạt lở bãi bồi thôn An Dật cách hành lang bảo vệ đê chỉ còn khoảng 60 mét. Nhân dân ở đây hết sức bức xúc, dùng gạch, đá ném đuổi cát tặc, nhưng các tàu chỉ lùi ra xa một lúc rồi lại cắm vòi rồng vào chân bãi bồi.

Chứng kiến việc khai thác cát trái phép diễn ra ngang nhiên cả ngày lẫn đêm, người dân nơi đây đang đặt dấu hỏi, phải chăng chính quyền và công an xã Thái Tân đang cố ý “bảo kê” cho sai phạm?
 
Trước sự việc trên đề nghị UBND tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương, UBND huyện Nam Sách, Công an huyện Nam Sách khan trương vào cuộc xử lý khắc phục tình trạng trên.

Trung Trực