Cảng cá đứng trước nguy cơ bồi lắng vì hàng núi vỏ ốc bủa vây tại Nghệ An

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Sau khi đánh bắt về, ngư dân loại bỏ hàng tấn vỏ ốc dùi (hay còn gọi ốc xoắn, ốc đinh) hư hỏng đổ ngay xuống dọc cảng gây bồi lắng, cản trở dòng chảy và ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Cảng cá đứng trước nguy cơ bồi lắng vì hàng núi vỏ ốc bủa vây tại Nghệ An - 1

Sau khi đánh bắt, hàng tấn ốc dùi được đưa về cập bến.

Theo phản ánh của người dân, trong thời gian gần đây hàng tấn vỏ ốc dùi được ngư dân đổ ngay xuống cảng cá Lạch Vạn, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và cuộc sống của người dân nơi đây.

Hàng tấn vỏ ốc đổ ngay xuống cảnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

 Theo ghi nhận của PV, mỗi ngày hàng trăm con tàu lớn, nhỏ cập cảng Lạch Vạn với hàng tấn ốc dùi đem về. Ốc được phân loại ngay tại cảng cá và con đường dọc sông Vạn, nhiều nhất là địa bàn từ xóm Yên Quang đến xóm Đông Lộc (thuộc xã Diễn Ngọc). Sau khi phân loại, ốc này thương lái thu mua ngay tại chỗ để xuất khẩu đi Trung Quốc.

Cảng cá đứng trước nguy cơ bồi lắng vì hàng núi vỏ ốc bủa vây tại Nghệ An - 2
Cảng cá đứng trước nguy cơ bồi lắng vì hàng núi vỏ ốc bủa vây tại Nghệ An - 3

Ốc dùi được người dân phân loại ngay trên bến cảng.

 Một người dân địa phương bức xúc cho biết, sau khi phân loại, vỏ ốc được người dân đổ ngay xuống khu vực cảng Lạch Vạn và xuống sông chất đầy như các ngọn núi.  Mùi hôi thối nồng nặc, nguy hại hơn khi hàng tấn ốc đổ lấn sông, ảnh hưởng đến dòng chảy khi mùa mưa bão đang cận kề. Tình trạng này đã kéo dài được một thời gian dài nhưng chính quyền vẫn không xử lý triệt để.

Cảng cá đứng trước nguy cơ bồi lắng vì hàng núi vỏ ốc bủa vây tại Nghệ An - 4

Biển cấm đổ vỏ sò, vỏ ốc xuống sông.

 Ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu cho biết, thời gian gần đây tình trạng người dân đổ vỏ sò, ốc xuống cảng, xuống sông là có thật. Địa phương cũng đang phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền cho người dân không đổ xuống cảng, xuống sông để đảm bảo môi trường.

 Liên quan đến vấn đề này, ông Ngô Xuân Thủy – Cảng trưởng cảng cá Lạch Vạn (thuộc Ban quản lý Cảng cá Nghệ An) cho biết, trước thực trạng tàu thuyền khai thác ốc dùi cập cảng gây ô môi trường, vỏ sò ốc rơi vãi xuống sông làm bồi lắng, cản trở dòng chảy gây khó khăn cho tàu thuyền khi ra vào cảng và bức xúc trong cộng đồng ngư dân. Chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền cho bà con ngư dân và vào cuộc giải quyết nhưng do lực lượng cảng cá quá mỏng, bên cạnh đó, cảng cá không có chế tài xử phạt nên gặp rất nhiều khó khăn.

Cảng cá đứng trước nguy cơ bồi lắng vì hàng núi vỏ ốc bủa vây tại Nghệ An - 5
Cảng cá đứng trước nguy cơ bồi lắng vì hàng núi vỏ ốc bủa vây tại Nghệ An - 6

Hàng tấn vỏ ốc sau khi phân loại đỏ ngay xuống lòng sông.

 “Tôi cũng đã chỉ đạo anh em túc trực thường xuyên ở đó để không cho dân đổ, nhưng khi không có thì người dân lại đổ trộm xuống khu vực cảng. Vừa rồi chúng tôi cũng đã có văn bản gửi UBND xã Diễn Ngọc và Đồn biên phòng Diễn Thành để phối hợp giải quyết, xử lý”, ông Thủy cho biết thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV ghi lại.

Cảng cá đứng trước nguy cơ bồi lắng vì hàng núi vỏ ốc bủa vây tại Nghệ An - 7
Cảng cá đứng trước nguy cơ bồi lắng vì hàng núi vỏ ốc bủa vây tại Nghệ An - 8

Dòng nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Cảng cá đứng trước nguy cơ bồi lắng vì hàng núi vỏ ốc bủa vây tại Nghệ An - 9
Cảng cá đứng trước nguy cơ bồi lắng vì hàng núi vỏ ốc bủa vây tại Nghệ An - 10
Cảng cá đứng trước nguy cơ bồi lắng vì hàng núi vỏ ốc bủa vây tại Nghệ An - 11

Vỏ ốc được chất như các ngọn núi.

Cảng cá đứng trước nguy cơ bồi lắng vì hàng núi vỏ ốc bủa vây tại Nghệ An - 12
Cảng cá đứng trước nguy cơ bồi lắng vì hàng núi vỏ ốc bủa vây tại Nghệ An - 13

Đường đi cũng trở thành nơi tập kết vỏ ốc.