Cần nhiều sân chơi lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè

(Dân trí) - Không phải ngẫu nhiên mà số lượng trẻ em bị tai nạn, thương tích thường tăng đột biến trong dịp hè. Một nguyên nhân quan trọng dẫn tới thực trạng đáng buồn này là vì những sân chơi cần thiết cho trẻ em đang ngày càng bị thu hẹp.

Sân chơi tự phát
 
Thiếu sân chơi lành mạnh, phù hợp, nhiều em bị cuốn vào những trò chơi vô bổ, thậm chí là độc hại, nguy hiểm. Trong những năm qua, mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để tạo sân chơi cho trẻ em trong dịp hè, nhưng dường như vẫn chưa phát huy kết quả như mong muốn.

 

Sau thời gian dài học tập căng thẳng, kỳ nghỉ hè là dịp trẻ được nghỉ ngơi, vui chơi, thư giãn. Hầu hết các em đều mong muốn có được những sân chơi vui vẻ, bổ ích. Mong muốn ấy là hoàn toàn chính đáng, tuy nhiên không phải lúc nào và ở đâu cũng có thể thực hiện được. Ở nông thôn, vùng miền núi, do điều kiện kinh tế khó khăn, tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ em diễn ra khá trầm trọng.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ email: thaolam@dantri.com.vn

Phần lớn các em phải tự “tìm” sân chơi cho mình với những trò chơi thường là bột phát, thiếu tính định hướng. Nguy cơ thương tích thường rình rập nhiều nhất khi trẻ tắm ở sông, suối, hồ, ao…khi không có sự giám sát của người lớn.

Nhiều trường hợp trẻ em bị chết đuối thường xảy ra vào dịp nghỉ hè đã chứng tỏ điều này. Ở các vùng thành phố, thị xã tưởng như tình hình được cải thiện hơn nhưng trên thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Không gian vui chơi, giải trí của trẻ em bị thu hẹp nhường chỗ cho các công trình xây dựng nhà chung cư, các khu biệt thự,  khu công nghiệp…

Do không có sân chơi, nhiều em đã dùng vỉa hè làm… sân bóng hoặc “nướng” thời gian vào internet để chat, chơi điện tử. Không ít trong số đó đã sa đà vào các trò chơi mang tính kích động bạo lực hoặc có nội dung đồi truỵ dễ làm phát sinh ở các em những suy nghĩ tiêu cực, những hành động lệch lạc, thậm chí là vi phạm pháp luật.
Cần nhiều sân chơi lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè - 1

Nguy cơ đuối nước luôn rình rập ở những “sân chơi” tự phát như thế này.
 
Nghỉ hè bị cắt xén
 
Ở thành phố Vinh, mặc dù là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của cả tỉnh Nghệ An những số sân chơi thực sự lành mạnh, bổ ích, phù hợp với lứa tuổi của trẻ em cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay: công viên trung tâm, nhà văn hoá thiếu nhi Việt Đức. Điều đáng nói là tổ chức Đoàn thanh niên chưa thể hiện hết được vai trò của mình trong việc tạo ra nhũng sân chơi lành mạnh, thu hút được đông đảo các em vào các hoạt động hè.

Một số hoạt động được tổ chức lại đơn điệu, nhàm chán, mang nặng tính hình thức, không có sức hấp dẫn đối với các em. Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh còn sao nhãng, buông lỏng thiếu quan tâm tới việc tạo sân chơi cho con em trong dịp hè. Mặt khác, gánh nặng học thêm luôn đè nặng cũng khiến cho những ngày nghỉ hè của các em bị “cắt xén”.

 

Để giải bài toán sân chơi cho trẻ em trong dịp hè, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần sớm có kế hoạch trong việc duy tu, tôn tạo, xây dụng mới các điểm vui chơi an toàn, thân thiện đối với trẻ. Các bậc phụ huynh cần làm tốt công tác quản lý con em trong dịp hè, tránh để trẻ sa đà vào các trò chơi vô bổ, thiếu lành mạnh, đồng thời làm giảm nguy cơ thương tích từ những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Tổ chức Đoàn thanh niên cần thể hiện rõ vai trò của mình trong việc tạo ra những hoạt động hè sối nổi, hấp dẫn đa dạng hoá hình thức tổ chức để thu hút được đông đảo các em tham gia. Tạo dựng những sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh trong dịp hè là để mọi trẻ em đều có cơ hội được bảo vệ, chăm sóc, giáo duc toàn diện, có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đây cũng là mục tiêu đặt ra trong tháng hành động vì trẻ em năm nay.

 

Bùi Minh Tuấn

(Nghệ An)

 

LTS Dân trí - Trẻ em đang ở tuổi hiếu động, hay đua chúng đua bạn bày ra các trò chơi vào những lúc rảnh rỗi, nhất là vào dịp hè, các em có nhiều thời gian vui chơi. Những trò chơi tự phát do các em bày ra mà thiếu sự quan tâm hướng dẫn của người lớn thì dễ dẫn đến những tác hại, thậm chí nguy hiểm như đá bóng ở vỉa hè, đua xe trượt dưới lòng đường, rủ nhau đi tắm sông, hồ...

 

Nhằm hạn chế những trò chơi tiêu cực, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cũng như sự phát triển tâm hồn và trí tuệ của trẻ em, các cấp chính quyền, các đoàn thể cũng như bậc cha mẹ cần lưu tâm tới việc tạo ra những sân chơi giải trí lành mạnh cho các em như chơi các môn thể thao, tổ chức tủ sách thích hợp cho các em đọc hoặc tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ, những buổi đi cắm trại ở công viên, đi thăm các di tích lịch sử…

 

Đó là những công việc thiết thực có thể làm ở các cụm dân cư để giúp trẻ em có những ngày hè nghỉ ngơi thoải mái và bổ ích.