Bình Định: Thi công “phá” đường dân sinh, dân bức xúc ngăn cản?

(Dân trí) - Nhiều người dân ở phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn, Bình Định) bức xúc cho rằng đơn vị thi công ngang nhiên đào bới đường dân sinh, làm ngã trụ điện, đường ống dẫn nước hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt nhiều hộ dân.

Bình Định: Thi công “phá” đường dân sinh, dân bức xúc ngăn cản?

Chiều 16/4, nhiều người dân ở khu vực 6, phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã ngăn cản không cho Công ty TNHH Phúc Lộc (thuộc Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc, trụ sở chính ở Ninh Bình) thi công Dự án kè chống sạt lở và cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ ngập úng sông Hà Thanh.

Anh Nguyễn Hoàng Quốc (37 tuổi, hộ dân ở khu vực 6, phường Nhơn Phú), bức xúc: “Xưởng sản xuất khăn giấy của gia đình tôi đang hoạt động thì đột nhiên mất điện, nước sinh hoạt cũng mất. Tôi đi kiểm tra thì thấy đường dân sinh cách đập dâng Phú Hòa chừng 100m đã bị xe đào của Công ty TNHH Phúc Lộc phá dỡ, cột điện bị ngã, đường ống nước bị đứt”.


Người dân bức xúc vì đơn vị thi công ngang nhiên đào bới đường dân sinh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt người dân.

Người dân bức xúc vì đơn vị thi công ngang nhiên đào bới đường dân sinh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt người dân.

Cũng theo anh Quốc, sự việc này không chỉ khiến các hộ dân bị mất nước, mất điện mà nhiều hộ dân đang thu hoạch lúa tại cánh đồng ở khu vực 6 cũng không có đường vận chuyển nên người dân mới phản ứng.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (45 tuổi, ở khu vực 6, phường Nhơn Phú), bức xúc nói tiếp: “Trong buổi đối thoại giữa người dân có đầy đủ các ban, ngành tại UBND phường Nhơn Phú vào ngày 14/4, các ngành chức năng đồng ý sẽ đi thống kê lại mức độ thiệt hại của dân vào ngày 17/4 để có phương án giải quyết hợp lý. Tuy nhiên, khi các ngành chức năng còn chưa xuống làm việc thì Công ty TNHH Phúc Lộc đã tự ý thi công làm hỏng công trình dân sinh của người dân”.

Ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường, con đường dân sinh bằng bê tông phục vụ việc đi lại của bà con ở tổ 6, khu vực 6, phường Nhơn Phú đã bị đào xới ngổn ngang. Cột điện bị xe đào quật ngã, đường ống nước bị đứt gãy thành nhiều đoạn. Trong khi đó, nhiều hộ thu hoạch lúa ở đây không vận chuyển được lúa về nhà do đường bị đào xới.

Đường bị đào bới ngổn ngang, cột điện ngã đổ.
Đường bị đào bới ngổn ngang, cột điện ngã đổ.
Đường ống nước hư hỏng.
Đường ống nước hư hỏng.

Quá bức xúc, nhiều hộ dân đồng loạt ra đường ngăn cản, phản ứng gay gắt, yêu cầu Công ty TNHH Phúc Lộc phải san lấp đất, mở đường tạm cho dân vận chuyển nông sản. Đồng thời, đề nghị phải khắc phục hệ thống điện, nước để bà con sinh hoạt.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Duy Nhân, Chủ tịch UBND phường Nhơn Phú, đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục lại đường dây điện, đường ống nước và đắp lại đường tạm thời cho người dân sử dụng. Phía đơn vị thi công đồng ý với yêu cầu này.

Theo ông Nhân, hầu hết các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng kè chống sạt lở sông Hà Thanh tại phường Nhơn Phú đều chấp nhận phương án bồi thường. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận đã khiếu nại nên UBND TP Quy Nhơn đang phối hợp với ngành chức năng liên quan để giải quyết. Việc Công ty TNHH Phúc Lộc Bình Định làm hỏng các công trình dân sinh của các hộ dân này nên mới bị phản đối.

Sau khi phản ứng, doanh nghiệp san lại đường để người dân vận chuyển lúa ngoài đồng về nhà.
Sau khi phản ứng, doanh nghiệp san lại đường để người dân vận chuyển lúa ngoài đồng về nhà.
Sau khi dân phản ứng gay gắt, Chủ tịch UBND phường Nhơn Phú có mặt tại hiện trường để xử lý.
Sau khi dân phản ứng gay gắt, Chủ tịch UBND phường Nhơn Phú có mặt tại hiện trường để xử lý.

Về phía đơn vị thi công, ông Nguyễn Khuyến, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Phúc Lộc, thừa nhận sai sót và hứa sẽ khắc phục các sự cố do đơn vị gây ra. “Công ty sẽ thuê người tới để khôi phục lại hệ thống điện, đường ống nước nhằm đảm bảo cuộc sống sinh hoạt cho người dân. Đồng thời, huy động xe đổ đất san lấp lại mặt đường để cho người dân vận chuyển nông sản”, ông Khuyến nói.

Doãn Công