Bất chấp lệnh cấm nhiều xe tải hạng nặng vẫn "ngạo nghễ" vào đường đua F1

(Dân trí) - Mặc dù biển cấm được đặt từ xa nhưng nhiều xe tải hạng nặng vẫn bất chấp, ngang nhiên di chuyển vào tuyến đường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội) mà không gặp phải bất kỳ sự kiểm soát nào từ Đội CSGT số 6.

Bất chấp lệnh cấm nhiều xe khách, xe quá khổ vẫn đi vào đường đua F1

Để bảo vệ chất lượng đường đua xe F1, từ ngày (10/2), ô tô khách, xe hợp đồng trên 9 chỗ ngồi, xe buýt, xe tải có khối lượng chở hàng từ 0,5 tấn trở lên bị cấm di chuyển vào các tuyến đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Bất chấp lệnh cấm nhiều xe tải hạng nặng vẫn ngạo nghễ vào đường đua F1 - 1

Mặc dù có chốt chặn của đơn vị thi công, nhiều xe tải hạng nặng vẫn "thong dong" đi vào đường đua F1.

Theo nhiều người dân không có lực lượng chức năng mà chỉ có công nhân của đơn vị thi công đứng hướng dẫn phương tiện di chuyển đúng quy định.

“Mặc dù đơn vị thi công đã lắp đặt các biển cảnh báo từ xa, hướng dẫn cũng như lập chốt điều hướng các phương tiện nhưng vẫn rất nhiều phương tiện bất chấp lệnh cấm di chuyển vào tuyến đường này”, một người dân tại tuyến đường này cho hay.

Bất chấp lệnh cấm nhiều xe tải hạng nặng vẫn ngạo nghễ vào đường đua F1 - 2

Từ ngày (10/2), ô tô khách, xe hợp đồng trên 9 chỗ ngồi, xe buýt, xe tải có khối lượng chở hàng từ 0,5 tấn trở lên bị cấm di chuyển vào các tuyến đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Hơn một tuần trở lại đây, theo ghi nhận của nhóm PV Dân Trí, tình trạng xe khách, xe trọng tải lớn vẫn “thong dong” di chuyển trên tuyến đường này như chưa từng có biển cấm. Đặc biệt, có cả xe chở container cũng “thông chốt” chạy vào tuyến đường đang cần được bảo vệ này.

Bất chấp lệnh cấm nhiều xe tải hạng nặng vẫn ngạo nghễ vào đường đua F1 - 3

Thậm chí, có cả xe container đi vào đường cấm.

Bất chấp lệnh cấm nhiều xe tải hạng nặng vẫn ngạo nghễ vào đường đua F1 - 4

Mặc dù biển cấm được dựng lên, nhưng cũng không ngăn nổi xe khách chạy đường dài đi vào đường đua F1.

Cách đó không xa, tại tuyến đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) hàng loạt xe có dấu hiệu quá trọng tải chạy trong phố cấm, giờ cấm đang diễn ra hàng ngày, trở thành nỗi ám ảnh của người dân sinh sống trên địa bàn.

Bất chấp lệnh cấm nhiều xe tải hạng nặng vẫn ngạo nghễ vào đường đua F1 - 5

Hơn 11h trưa, xe trọng tải lớn, có dấu hiệu cơi nới kích thước thành thùng nối đuôi nhau chạy trên đường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Hơn 15h ngày (22/2), nhóm PV Dân Trí đã ghi nhận những đoàn xe tải trọng lớn mặc sức chạy “như chỗ không người” trên tuyến đường Phạm Hùng đoạn qua cổng khu đô thị Mễ Trì (Nam Từ Liêm). Đặc biệt, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được phần lớn những chiếc xe này đều có dấu hiệu cơi nới kích thước thành thùng, vật liệu vượt thùng, được phủ bạt tạm bợ, chạy tốc độ cao trên đường.

Bất chấp lệnh cấm nhiều xe tải hạng nặng vẫn ngạo nghễ vào đường đua F1 - 6

Biển cấm được đặt ngay đầu ngã tư đường Phạm Hùng giao cắt đường Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy, Hà Nội) giới hạn trọng tải của các phương tiện tham gia giao thông. Thật khó lý giải cặn kẽ lý do vì sao, những chiếc xe “hổ vồ” này vẫn ngang nhiên lưu thông trên đường mà không bị xử lý.

Bất chấp lệnh cấm nhiều xe tải hạng nặng vẫn ngạo nghễ vào đường đua F1 - 7

Xe quá khổ chạy trong giờ cấm trên tuyến đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Hiện tượng xe quá khổ, quá tải chạy trong đường cấm, giờ cấm ở thủ đô thời gian vừa qua, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, làm hỗn loạn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cao mà còn phá hỏng hạ tầng giao thông.

Bất chấp lệnh cấm nhiều xe tải hạng nặng vẫn ngạo nghễ vào đường đua F1 - 8

Xe quá khổ vô tư chạy vào đường đua F1

Trao đổi với PV Dân Trí, một lãnh đạo đội Thanh tra Giao thông quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã bố trí lực lượng tại các chốt trực để hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Còn đối với trường hợp cố ý đi vào mà lực lượng phát hiện sẽ xử lý nghiêm.

Tính từ đầu năm đến nay, đội Thanh tra Giao thông quận Nam Từ Liêm đã xử phạt được 27 trường hợp liên quan đến tình trạng xe tải hạng nặng với các lỗi như: rơi vãi đất cát, cơi nới kích thước thành thùng và quá khổ quá tải. Tổng mức xử phạt với các lỗi nêu trên là 98,5 triệu đồng. Đối với tình trạng các phương tiện chạy vào đường đua F1 thì chưa xử phạt được trường hợp nào.

Cũng theo vị lãnh đạo này, để xử lý dứt điểm được tình trạng này cần sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên ngành: Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Cảnh sát trật tự…

Đỗ Quân - Trọng Trinh