Bạn đọc bức xúc trò chơi “đỏ đen” lừa du khách tại lễ hội đền Trần xứ Thanh

(Dân trí) - Trước giờ khai ấn ở đền Trần, xã Hà Dương, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), các trò “vui trơi có thưởng” núp bóng đỏ đen hoạt động nhộn nhịp. Nhiều học sinh, thanh niên bị hút vào chơi, bỏ tiền kiếm giải thưởng mà không biết mình đang bị lừa.

Đêm 21/2 (tức 14 tháng Giêng), chính quyền địa phương xã Hà Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khai và phát ấn tại đền Trần Hưng Đạo làng Thổ Khối. Lễ hội đã thu hút hàng nghìn dân địa phương cùng du khách thập phương đổ về đây để xin ấn, cầu mong may mắn cho năm mới.

Nắm bắt được nhu cầu của người dân cũng như du khách, nhiều hàng quán, dịch vụ được mở ra xung quanh khu vực này để “chặt chém” du khách. Ngoài các hàng quán bán đồ lễ như: vàng hương, đồ thờ cúng thì một số dịch vụ buôn bán khác như đồ ăn nhanh, các loại đồ chơi… cũng được bày bán la liệt trong khuôn viên của đền Trần làng Thổ Khối.

Bạn đọc bức xúc trò chơi “đỏ đen” lừa du khách tại lễ hội đền Trần xứ Thanh - 1
Các trò vui chơi có thưởng lừa du khách được mở ra tràn lan trong khuôn viên khu vực đền Trần xã Hà Dương, huyện Hà Trung trong đêm khai ấn
Các trò "vui chơi có thưởng" lừa du khách được mở ra tràn lan trong khuôn viên khu vực đền Trần xã Hà Dương, huyện Hà Trung trong đêm khai ấn

Năm nay, trước giờ khai ấn du khách khắp nơi đổ về đây rất đông. Để thêm tinh thần đoàn kết, chính quyền địa phương đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc. Tuy nhiên, cũng thời điểm này các hàng quán và một số dịch vụ khác hoạt động nhộn nhịp, gây mất trật tự trong khuôn viên đền Trần. Đặc biệt là một số trò “vui chơi có thưởng” thu hút đông thanh niên, học sinh đến chơi, trong đó có trò phi tiêu nổ bóng trúng thưởng…

Tại các quầy “vui chơi có thưởng” (phi tiêu nổ bóng) này, người chơi muốn có 7 chiếc tiêu phải bỏ ra số tiền từ 20 - 30 nghìn đồng. Với loại tiêu 20.000 đồng/7 tiêu, phi nổ 7 quả bóng sẽ trúng thưởng được một con cá sấu nhồi bông cỡ lớn; nổ 6 bóng trúng thưởng được 1 chuông gió; nổ 5 bóng được thưởng 1 cá heo nhỏ… Loại tiêu 30.000 đồng/7 tiêu, phi nổ 7 bóng sẽ trúng được một gấu bông; nổ 6 bóng trúng 1 chuông gió… Người tổ chức trò chơi còn lưu ý: Không thử - Một tiêu chỉ nổ được 1 bóng.

Bạn đọc bức xúc trò chơi “đỏ đen” lừa du khách tại lễ hội đền Trần xứ Thanh - 3
Nhiều học sinh bị cuốn hút vào những trò chơi đỏ đen này
Nhiều học sinh bị cuốn hút vào những trò chơi đỏ đen này

Từ thông tin của bạn đọc, theo ghi nhận của PV Dân trí, từ khoảng 19h ngày 14 tháng Giêng, ngoài hàng trăm du khách từ các nơi đã đổ về đền Trần xã Hà Dương để dự lễ khai ấn thì rất nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên trong vùng cũng đã có mặt để tham dự lễ hội. Tuy nhiên, khi đến đây, nhiều bạn trẻ đã bị cuốn hút vào những trò chơi đỏ đen, mang tính may rủi này.

Các lời mời chào được những người tổ chức đưa ra như “phi tiêu trúng gấu bông tặng người yêu”, “phi tiêu nhận quà tặng”… Nhiều học sinh, thanh niên đã không ngại rút hầu bao, lao vào chơi các trò đỏ đen này mà không hề hay biết mình đang bị lừa. Có người đã bỏ ra hàng trăm nghìn để mua tiêu phi bóng nhưng “giải thưởng” có được chỉ là con số 0. Người may mắn hơn cũng chỉ trúng được giải thưởng nhỏ như: cái còi hoặc cái móc khóa với số tiêu phi trúng là 3 hoặc 4 trái bóng. Những giải thưởng lớn phải phi nổ 6 hoặc 7 bóng thì phải bỏ nhiều tiền mua cả chục cái tiêu để phi. Số tiền bỏ ra mua tiêu nhiều gấp nhiều lần giải thưởng nhận được.

Nhiều thanh niên sẵn sàng móc hầu bao cả vài trăm nghìn để thử may rủi, kiếm quà tặng người yêu nhưng số tiền mất nhiều hơn giá trị phần thưởng có được
Nhiều thanh niên sẵn sàng móc hầu bao cả vài trăm nghìn để thử may rủi, kiếm quà tặng người yêu nhưng số tiền mất nhiều hơn giá trị phần thưởng có được

Chị Lê Thị Linh (27 tuổi) một du khách cho hay: “Thấy nhiều học sinh cũng như các bạn thanh niên lao vào trơi chò chơi này mà không mấy người trúng thưởng. Số tiền bỏ ra mua tiêu còn cao hơn tiền mua giải thưởng. Các bạn trẻ bị lừa trò đỏ đen này dưới hình thước “vui chơi có thưởng” mà không hề hay biết”.

Ông Trần Văn Dương du khách từ thành phố Thanh Hóa đến dự lễ khai ấn bức xúc: “Hình ảnh đẹp trong ngày lễ hội đang bị những trò chơi đỏ đen này làm mất đi nét văn hóa. Không hiểu sao chính quyền địa phương, ban tổ chức lễ hội lại để cho họ hoạt động như vậy, mất hết hình ảnh của lễ hội. Đi lễ chùa mà bị tra tấn bởi trò đỏ đen này ngay trước đền chùa thì chẳng ai muốn chút nào”.

Bạn đọc bức xúc trò chơi “đỏ đen” lừa du khách tại lễ hội đền Trần xứ Thanh - 6
Trò đỏ đen diễn ra ngay trong khuôn viên tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần khiến nhiều du khách thấy phản cảm, mất mỹ quan, nét đẹp của mùa lễ hội
Trò đỏ đen diễn ra ngay trong khuôn viên tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần khiến nhiều du khách thấy phản cảm, mất mỹ quan, nét đẹp của mùa lễ hội

Thái Bá