Bắt giữ nhiều gia cầm giống nhập lậu Trung Quốc đã chết

(Dân trí) - Khi các đối tượng đang vận chuyển hơn 9.000 gia cầm nhập lậu Trung Quốc, trong đó nhiều con đã chết bằng xe mô tô vừa bốc dỡ hàng về địa điểm tập kết, chuẩn bị đưa lên xe ô tô để đưa tiếp vào sâu trong các tỉnh nội địa tiêu thụ thì lực lượng công an ập tới bắt giữ.

Trước nguy cơ dịch cúm gia cầm từ nước ngoài thẩm lậu qua qua đường mòn biên giới, ngày càng gia tăng, Công an thành phố Lạng Sơn đã tổ chức đấu tranh mạnh các điểm chuyên tập kết gia cầm nhập lậu.

Bắt giữ nhiều gia cầm giống nhập lậu Trung Quốc đã chết - 1

Vào hồi 21h30 ngày 28/3/2017, qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, Công an thành phố Lạng Sơn phát hiện tại bãi đất trống thuộc thôn Nà Chuông, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, các đối tượng vận chuyển gia cầm bằng xe mô tô vừa bốc dỡ hàng về địa điểm tập kết, chuẩn bị đưa lên xe ô tô để đưa tiếp vào sâu trong các tỉnh nội địa tiêu thụ thì lực lượng công an ập tới.

Tang vật thu giữ gồm nhiều lồng nhựa chứa vịt con và gà con giống được nhập lậu từ Trung Quốc về, trong đó nhiều con đã chết. Tổng cộng hơn 9.000 con gia cầm giống ước tính trị giá khoảng 90 triệu đồng. Chủ hàng là Ngó Văn Hiếu (SN 1997,,trú tại Thái Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã mua thu gom số gia cầm trên tại khu vực biên giới, xé lẻ hàng vận chuyển từng chặng bằng xe mô tô về điểm tập kết, sau đó sẽ dùng xe ô tô tải để đưa về Bắc Giang tiêu thụ.

Toàn bộ số gia cầm trên đã được đưa đi tiêu hủy ngay sau đó.

Bá Đoàn