1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Xây mới, sửa chữa hơn 700 căn nhà dành tặng cựu thanh niên xung phong

Khánh Hồng

(Dân trí) - Năm 2021, Hội Cựu Thanh niên xung phong các tỉnh, thành phố đã vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 700 căn nhà dành tặng các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 10/12, tại Đà Nẵng, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội cựu thanh niên xung phong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam - cho biết, Đoàn Chủ tịch đã thống nhất đánh giá cao những hoạt động của các tổ chức của hội tại địa phương, có nhiều cách làm hay và phương thức tổ chức hoạt động hiệu quả.

Xây mới, sửa chữa hơn 700 căn nhà dành tặng cựu thanh niên xung phong - 1

Ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam phát biểu tại hội nghị (Ảnh: A.Đ).

Bằng hình thức tổ chức trực tuyến, Hội đã tổ chức các cuộc gặp mặt truyền thống, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng; đồng thời nói lên tiếng nói chính đáng tới Quốc hội về kiến nghị khen thưởng Huy chương thanh niên xung phong cho các thế hệ tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc.

"Qua hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau, qua đại dịch Covid-19, nghĩa tình đồng đội bồi đắp cao thêm hơn nữa. Chúng ta chia sẻ ủng hộ nhau bằng nhiều cách, có cái rất đời thường mà trở nên vĩ đại", ông Vũ Trọng Kim chia sẻ thêm.

Theo Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Hội nghị lần này bàn sâu hơn những nhiệm vụ giải pháp cho năm tới 2022, trọng tâm là tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng; thực hiện giải pháp Nghị quyết 128 Chính phủ, bằng cách thức hoạt động hội thật linh hoạt, thích nghi với dịch bệnh Covid-19.

Tại hội nghị, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã trao 7 suất quà đến các cựu thanh niên xung phong TP Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch.

Xây mới, sửa chữa hơn 700 căn nhà dành tặng cựu thanh niên xung phong - 2

Ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam và ông Thân Đức Nam - Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tặng quà tới các cựu thanh niên xung phong (Ảnh: Khánh Hồng). 

Báo cáo của Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, trong năm qua, phong trào "Vì nghĩa tình đồng đội" của các cấp Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam hướng tới mục tiêu chăm lo cho hội viên cựu thanh niên xung phong nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa vào các dịp lễ, Tết.

Trung ương Hội vận động sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức xã hội các doanh nghiệp tặng 2.600 phần quà cho hội viên cựu thanh niên xung phong nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội Cựu Thanh niên xung các tỉnh, thành tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã tặng hơn 79.000 suất quà trị hơn 32 tỷ đồng tới các cựu thanh niên xung phong. Vận động các cơ quan doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây mới 385 nhà tình nghĩa, sửa chữa 321 căn nhà cho hội viên, tặng 1.029 sổ tiết kiệm trị giá 4,2 tỷ đồng.

Phong trào "Cựu Thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội" được các cấp Hội quan tâm thực hiện, trên 1.000 mô hình làm kinh tế của cựu thanh niên xung phong như: sản xuất chế biến nông sản - lâm sản, nuôi trồng chế biến thủy sản - chăn nuôi gia súc và gia cầm, chế tác kinh doanh, sản xuất công nghiệp…

Phong trào nuôi "heo đất, heo nhựa" huy động cựu thanh niên xung phong góp vốn xây dựng "Quỹ nghĩa tình đồng đội" hỗ trợ nhau trong sản xuất, phát triển kinh tế tiếp tục được duy trì và có hiệu quả thiết thực.