1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Vụ cháy xưởng bánh kẹo Hoài Đức: Hỗ trợ các nạn nhân gần 100 triệu đồng

(Dân trí) - Qua vụ tai nạn thương tâm ở Hoài Đức (Hà Nội), ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đơn vị liên quan đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp.

Chiều 31/7, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN - Bùi Văn Cường, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ VN - Ngọ Duy Hiểu cùng Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội - Nguyễn Thị Hoa đã đến Viện Bỏng Quốc gia thăm hỏi, động viên hai người lao động bị bỏng trong vụ cháy xưởng sản xuất bánh kẹo tại huyện Hoài Đức.

Hai nạn nhân của vụ cháy là Nguyễn Văn Tiến Anh (16 tuổi, bị bỏng 35%) và anh Nguyễn Duy Tiến (16 tuổi, bỏng 25%) đang nằm điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Tại đây, bác sĩ Trần Thị Dịu Hiền (Khoa hồi sức cấp cứu) đã thông tin diễn biển, tình trạng của hai bệnh nhân.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đoàn công tác vào viện hỏi thăm, động viên nạn nhân vụ cháy ở Hoài Đức
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đoàn công tác vào viện hỏi thăm, động viên nạn nhân vụ cháy ở Hoài Đức

Cụ thể, bệnh nhân Nguyễn Văn Tiến Anh bị bỏng 35%, bỏng sâu và đặc biệt bị bỏng đường hô hấp nên đang được hỗ trợ thở máy. Trong phổi bệnh nhân Tiến Anh còn có nhiều đờm, dị vật…

Tại đây, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN - Bùi Văn Cường mong muốn các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia cố gắng hết sức để cứu chữa các nạn nhân vụ cháy.

Qua vụ tai nạn thương tâm trên, ông Bùi Văn Cường yêu cầu LĐLĐ TP Hà Nội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp. Đặc biệt có những biện pháp hướng dẫn người lao động biết cách thoát hiểm trong các trường hợp xảy ra cháy nổ....

Tại Viện Bỏng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN - Bùi Văn Cường đã trao hỗ trợ 2 gia đình nạn nhân, mỗi gia đình 3 triệu đồng; LĐLĐ TP Hà Nội hỗ trợ 2 triệu đồng/gia đình.

Chiều 31/7, ông Bùi Văn Cường cùng đoàn công tác tới xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) thăm hỏi gia đình hai nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại huyện Hoài Đức là Kiều Văn Trọng và Nguyễn Nho Thành... Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN trao hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

LĐLĐ TP Hà Nội cũng hỗ trợ gia đình nạn nhân bị thiệt mang 3 triệu đồng/gia đình, bị thương 2 triệu đồng/người. Quỹ Tấm lòng vàng đã quyết định hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ cháy xưởng bánh kẹo tại Hoài Đức gia đình có người bị thiệt mạng 5 triệu đồng/gia đình; nạn nhân bị thương 3 triệu đồng/người.

Quang Phong