1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Vĩnh Long huy động hơn 1.300 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Từ nguồn Quỹ vì người nghèo và đóng góp của các tổ chức, cá nhân, tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng, sửa chữa hơn 2.200 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở… với số tiền hơn 1.365 tỷ đồng.

Chiều 21/11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết đợt phát động đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022; gặp mặt biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo cùng các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Vĩnh Long huy động hơn 1.300 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội - 1

Ông Bùi Văn Nghiêm - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Nghiêm - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho biết, sau hơn 1 năm phát động, đã có 495 tổ chức, doanh nghiệp và hơn 16.500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia đóng góp Quỹ phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ xây dựng trường học; cất mới, sửa chữa hơn 1.000 căn nhà tình nghĩa.

Từ nguồn Quỹ vì người nghèo và đóng góp của các tổ chức, cá nhân, tỉnh đã xây dựng, sửa chữa hơn 2.200 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở… với số tiền hơn 1.365 tỷ đồng.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng cho biết, từ đầu năm 2010 đến nay, bằng nguồn lực từ xã hội, địa phương đã xây dựng và sửa chữa hơn 9.100 căn nhà tình nghĩa, 16.700 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, các cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, nước sạch... 

"Những hoạt động thiết thực trên thành công nhờ sự chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể của tỉnh và tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp, không để ai phải bỏ lại phía sau...", Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Nghiêm nói. 

Cũng tại buổi lễ, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá cao nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo cùng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị trong tỉnh Vĩnh Long.

Riêng năm 2022, toàn tỉnh đã vận động, xây dựng mới 599 căn nhà tình nghĩa và hơn 1.700 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Đến nay, tỉnh đã cơ bản xóa nhà tạm cho hộ nghèo có khó khăn nhà ở và những công trình phúc lợi khác.

Với những thành tích Vĩnh Long đạt được, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp; xây dựng và nhân rộng các mô hình tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình. 

"Tiếp tục quan tâm hoạt động Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và các chương trình an sinh xã hội để có nguồn giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng...

Đối với công tác quản lý, tỉnh cần sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ vận động được, việc hỗ trợ phải đúng đối tượng, kịp thời, đúng theo quy chế quản lý và đúng theo hướng dẫn, quy định của Bộ Tài chính", bà Ánh nói thêm.

Tại buổi lễ, đại diện Trung ương và các tổ chức đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ cho Vĩnh Long tổng số tiền 14 tỷ đồng. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng tặng bằng khen và biểu trưng của tỉnh cho 36 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đóng góp thực hiện an sinh xã hội tại tỉnh.