Thanh Hóa:

Vì sao đối tượng, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà giảm chỉ còn 1/4 dự kiến?

Thanh Tùng

(Dân trí) - Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, số đối tượng cũng như kinh phí thực hiện được điều chỉnh giảm so với dự kiến ban đầu.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Thanh Hóa đã có báo cáo gửi Bộ LĐ-TB&XH về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đồng thời có sự điều chỉnh về số lượng lao động và nhu cầu kinh phí hỗ trợ.

Theo khảo sát ban đầu, tỉnh Thanh Hóa dự kiến có 9.660 người thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg với kinh phí dự kiến hơn 19,8 tỷ đồng.

Vì sao đối tượng, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà giảm chỉ còn 1/4 dự kiến? - 1

Thanh Hóa là một trong 10 tỉnh giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà chậm.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, qua rà soát và đối chiếu quy định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ thì số công nhân thuê nhà trọ thuộc khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa không thuộc diện điều chỉnh, do khu công nghiệp này chưa đủ điều kiện để thành lập theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện ở tỉnh khác nên không đề nghị hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở rà soát, địa phương đã điều chỉnh lại số lượng người lao động và kinh phí so với dự kiến ban đầu. Cụ thể, tính đến ngày 15/8, tại Thanh Hóa có 85 doanh nghiệp với 2.311 lao động đề nghị hỗ trợ, tổng kinh phí là hơn 3,3 tỷ đồng.

Vì sao đối tượng, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà giảm chỉ còn 1/4 dự kiến? - 2

Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu trước ngày 20/8 sẽ giải ngân 100% tiền hỗ trợ thuê nhà cho các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách.

Trong đó, 55 doanh nghiệp đã được phê duyệt hỗ trợ với 1.191 người, tổng kinh phí phê duyệt là hơn 1,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 52,1% so với số đề nghị hỗ trợ.

Cơ quan chức năng đã thực hiện chi trả cho 36 doanh nghiệp với tổng số lao động là 975 người, tổng kinh phí chi trả là hơn 1,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 42,9% so với số đề nghị hỗ trợ.

Ngoài ra, số hồ sơ đang thẩm định đề nghị phê duyệt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là 30 doanh nghiệp với 1.120 lao động, tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ là hơn 1,6 tỷ đồng.

Trao đổi với Dân trí, ông Lê Đình Tùng - Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh này cho biết, sau khi Quyết định 08 được ban hành, Thanh Hóa là một trong những địa phương sớm ban hành kế hoạch thực hiện. Mặc dù đã đôn đốc, giám sát và kiểm tra các địa phương, doanh nghiệp thực hiện nhưng đến nay tỷ lệ giải ngân trên địa bàn còn chậm.

"Nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ là do các cấp chính quyền khi thực hiện chưa thực sự tập trung chỉ đạo, phía doanh nghiệp thì chưa thực sự vào cuộc. Bên cạnh đó, nhiều người lao động và doanh nghiệp có tâm lý đợi đủ 3 tháng sẽ làm hồ sơ để nhận tiền một lần", ông Tùng lý giải về nguyên nhân việc giải ngân chậm tiến độ.

Theo Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa, thời gian tới, ngoài việc đôn đốc các đơn vị và doanh nghiệp thực hiện theo đúng lộ trình và kế hoạch đã được giao, Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa cũng phấn đấu trước ngày 20/8 sẽ giải ngân 100% tiền thuê nhà cho các đối tượng đủ điều kiện.