1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Ủy ban MTTQVN An Giang tiếp nhận và trao tặng hơn 20.000 phần quà Tết

Kỉnh Nhơn

(Dân trí) - Dịp Tết Tân Sửu 2021, Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang đã tiếp nhận và trao tặng hơn 20.000 phần quà Tết tới các hộ nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Phó Chủ tịch MTTQVN tỉnh An Giang - cho biết, tính đến ngày 29/1, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận tiền và quà Tết từ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp và các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh số tiền hơn 8 tỷ đồng (tương ứng với trên 20 nghìn phần quà).

Qua đó, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phân bổ và trực tiếp trao tặng tới các hộ nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn của 11 huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh.

Ủy ban MTTQVN An Giang tiếp nhận và trao tặng hơn 20.000 phần quà Tết - 1

Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận tiền và quà Tết từ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp và các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh số tiền hơn 8 tỷ đồng để tổ chức trao tặng trên 20 nghìn phần quà tới gia đình chính sách, gia đình khó khăn.

Ủy ban MTTQVN An Giang tiếp nhận và trao tặng hơn 20.000 phần quà Tết - 2

Nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung tay với ngành chức năng tỉnh An Giang để chăm lo Tết cho bà con còn khó khăn đón Tết vui tươi

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh còn phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang vận động, tổ chức Chương trình "Xuân yêu thương" lần VI năm 2021 với các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết và trao tặng 940 phần quà (tổng trị giá 174 triệu đồng).

Đối tượng tiếp nhận là người già cô đơn, trẻ mồ côi tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và Trẻ mồ côi TP. Long Xuyên, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; học viên tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh và các phạm nhân không có người thân cải tạo tốt tại Trại giam Định Thành (Thoại Sơn).

Ngoài ra, MTTQ các địa phương còn tiếp nhận, trao tặng rất nhiều phần quà Tết ý nghĩa và thiết thực đến với các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn có được một cái Tết  vui tươi, đầm ấm.