1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

"UNDP có những đóng góp lớn cho chính sách an sinh, xã hội Việt Nam"

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung tại cuộc gặp gỡ, chia tay bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, chiều 30/8.

Chiều 30/8, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có buổi tiếp đón bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam. Đây là cuộc gặp gỡ, chia tay bà Caitlin Wiesen trước khi bà tiếp nhận nhiệm vụ mới tại Thái Lan.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lấy làm tiếc khi phải nói lời chia tay với bà bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.

UNDP có những đóng góp lớn cho chính sách an sinh, xã hội Việt Nam - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp đón bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Bộ trưởng gửi lời cảm ơn tới UNDP cũng như những đóng góp quan trọng của bà Caitlin Wiesen đối với Việt Nam nói chung và ngành LĐ-TB&XH nói riêng.

"Thay mặt ngành LĐ-TB&XH, tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của UNDP đối với sự phát triển về an sinh, xã hội, giúp đỡ những người yếu thế. Đồng thời, tôi rất mong phía lãnh đạo UNDP sẽ cử người kế nhiệm có thể đảm nhiệm tốt vai trò giống như bà Caitlin Wiesen trong nhiệm kỳ làm việc tại Việt Nam.

Giai đoạn cuối năm 2015, đầu năm 2016 khi đó Việt Nam đang chuyển đổi từ giảm nghèo đơn chiều sang đa chiều, UNDP đã có những đóng góp ý kiến, giúp đỡ rất nhiều cho ngành LĐ-TB&XH. Tiếng nói của bà khi đó rất khách quan, đúng thời điểm đối với Việt Nam. Minh chứng cho điều này, 5 năm qua ngành LĐ-TB&XH và UNDP đã cùng nhau tạo được kết quả rất thành công", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ.

UNDP có những đóng góp lớn cho chính sách an sinh, xã hội Việt Nam - 2

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của UNDP đối với sự phát triển về an sinh, xã hội, giúp đỡ những người yếu thế.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của UNDP trong việc tham mưu chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Khi giảm nghèo ngày càng khó hơn, sự hỗ trợ, phối hợp của ngành LĐ-TB&XH và UNDP trong chương trình này càng thể hiện rõ mối quan hệ song phương.

"Sau chương trình xóa đói, giảm nghèo, hai bên cùng nhau tổ chức nhiều chương trình hợp tác song phương để lại ấn tượng tốt như phòng chống tệ nạn xã hội, hỗ trợ người yếu thế… Suốt quá trình hợp tác, lúc nào tôi cũng coi UNDP là người bạn, người đồng sự, người thân của mình", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Bộ trưởng Dung cho biết,  với sự hỗ trợ của Bà Caitlin và Văn phòng UNDP tại Việt Nam, Bộ LĐTBXH đã nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến bảo trợ xã hội, giáo dục nghề nghiệp, việc làm đối với người khuyết tật; đánh giá tình hình thực hiện Luật Người khuyết tật, để có bằng chứng và cơ sở đề xuất sửa đổi Luật Người khuyết tật phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật và thực tiễn.

UNDP có những đóng góp lớn cho chính sách an sinh, xã hội Việt Nam - 3

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn UNDP sẽ tiếp tục đồng hành và là người bạn tốt của Việt Nam trong các hoạt động chuyên môn kỹ thuật của ngành LĐTBXH trong thời gian tới.

"Không thể bác bỏ những kết quả, thành tựu mà ngành LĐ-TB&XH và UNDP đã làm được, nhất là những vấn đề giảm nghèo, người khuyết tật, khắc phục hậu quả bom mìn… Lĩnh vực của chúng tôi gắn liền với cuộc sống của người dân, chăm lo từ em bé trong bụng mẹ cho tới người đã an nghỉ trong lòng đất.

Quan điểm của Việt Nam là không đánh đổi xã hội, môi trường, không hi sinh công bằng xã hội để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Việt Nam đặt mục tiêu lớn nhất là con người, phát huy quyền con người.

Do đó, trong chiến lược đến năm 2025-2045 trong 3 khâu đột phá chiến lược của chúng tôi thì con người vẫn là trọng tâm", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tin tưởng rằng dù ở bất cứ cương vị nào, với các kinh nghiệm công tác tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực lao động và an sinh xã hội, bà Caitlin Wiesen sẽ tiếp tục đồng hành và là người bạn tốt của Việt Nam trong các hoạt động chuyên môn kỹ thuật của ngành LĐTBXH trong thời gian tới.

Đáp lời Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam chia sẻ: "Tôi rất buồn khi phải chia tay Việt Nam. Ít ngày tới người kế nhiệm sẽ sớm có mặt ở đây. Tôi làm việc ở Băng Cốc, rất gần Việt Nam nên tôi sẽ luôn theo dõi sự phát triển của nơi tôi từng gắn bó. Tôi để lại đây những đồng nghiệp đã góp mặt trong các chương trình sắp tới mà chúng ta đã vạch ra để họ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam hoàn thành những kế hoạch đó".

UNDP có những đóng góp lớn cho chính sách an sinh, xã hội Việt Nam - 4

Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề thị trường lao động mà Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề cập, bà Caitlin Wiesen cho biết, đây là một vấn đề hết sức quan trọng, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam hứa sẽ hỗ trợ cùng Việt Nam thực hiện.

"Chúng tôi (UNDP) luôn sẵn sàng chia sẻ, mang những bài học kinh nghiệm từ quốc tế dành cho Bộ LĐ-TB&XH. Đồng thời, chúng tôi cũng mong Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam sẽ chia sẻ lại những kinh nghiệm đã có được cho bạn bè quốc tế học hỏi", bà Caitlin Wiesen chia sẻ.