1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

"Từ khi có các mẹ đỡ đầu đến thăm, con bé rất vui!"

Quốc Triều

(Dân trí) - Những người mẹ đỡ đầu đã mở rộng vòng tay yêu thương để trẻ em mồ côi ở Quảng Ngãi được yêu thương. Sự quan tâm này bù đắp phần nào thiệt thòi khi các em thiếu sự chăm sóc của cha mẹ.

Khi Đ.T.B.Q (7 tuổi, xã Long Hiệp, huyện Minh Long) ra đời, cha em cũng bỏ nhà đi biền biệt. Mẹ Q. cũng mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời năm em vừa tròn 4 tuổi. Kể từ đó, Q. sống cùng bà ngoại.

Bà ngoại Q. không có việc làm ổn định nên cuộc sống của hai bà cháu vô cùng khó khăn. Sống trong hoàn cảnh thiếu thốn nên cô bé 7 tuổi gầy gò, rụt rè hơn các bạn cùng trang lứa. Thương hoàn cảnh của Q., Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Long Hiệp đã vận động chị em trong Ban Chấp hành đóng góp kinh phí giúp đỡ Q. mua sách vở.

Từ khi có các mẹ đỡ đầu đến thăm, con bé rất vui! - 1

Hội LHPN xã Long Hiệp đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ B.Q. mua sách vở.

Q. là một trong số 8 trẻ em mồ côi được các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện Minh Long nhận đỡ đầu. Mỗi quý, các em được hỗ trợ 300 nghìn đồng. Nhiều hội viên, phụ nữ còn giúp quần áo, sữa, sách vở, đồ dùng thiết yếu cho các em.

Chị Đinh Thị Nghiêng - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Minh Long cho biết, địa phương có nhiều trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi. Tuy nhiên Minh Long là huyện miền núi, đời sống người dân còn quá khó khăn. Do đó, việc đóng góp hỗ trợ của các Chi hội trước mắt chỉ được 300 nghìn đồng mỗi cháu.

Thời gian tới, Hội sẽ chỉ đạo các Chi hội cố gắng nhận đỡ đầu thêm nhiều trẻ có hoàn cảnh khó khăn để các cháu cảm nhận được sự sẻ chia, yêu thương, qua đó bù đắp phần nào những thiệt thòi khi các cháu thiếu sự chăm sóc của cha mẹ.

Em P.T.L.L (12 tuổi, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ) cũng mồ côi từ nhỏ. Nhiều năm qua L. sống dựa vào ông bà ngoại. Hàng ngày, bà Phạm Thị Liệu (bà ngoại của L.) phải làm thuê đủ việc để có tiền lo cho cháu. 

Thấu hiểu được khó khăn của L., Hội LHPN xã Ba Thành đã nhận hỗ trợ, chăm sóc em theo chương trình "Mẹ đỡ đầu". Mỗi quý cô bé được hỗ trợ 500 nghìn đồng. Ngoài việc hỗ trợ tiền, L. còn nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ khác. Hàng tháng, Hội LHPN xã lại đến thăm hỏi, kiểm tra, nhắc nhở việc học tập của L.

Bà Phạm Thị Liêu chia sẻ, số tiền hỗ trợ được dùng để trang trải việc học của cháu gái. Ngoài việc hỗ trợ tiền, Hội còn đến động viên cháu học tập. "Tình cảm của các cô với cháu rất đáng quý. Từ khi có các cô đến thăm cháu nó rất vui", bà Liệu cho biết.

Từ khi có các mẹ đỡ đầu đến thăm, con bé rất vui! - 2

Tại Quảng Ngãi đã có 280 trẻ em mồ côi được hỗ trợ thông qua chương trình "Mẹ đỡ đầu".

Theo bà Huỳnh Thị Sương - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi, thông qua chương trình "Mẹ đỡ đầu", các cấp Hội trong tỉnh đã quyên góp, kêu gọi hỗ trợ vật chất, tinh thần cho 280 trẻ mồ côi, với tổng số tiền khoảng 290 triệu đồng. Các cấp Hội có nhiều cách làm khác nhau như hỗ trợ tiền nuôi dưỡng hàng tháng, hỗ trợ mua sắm dụng cụ học tập, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm…

"Các cấp Hội chủ yếu tạo nguồn kinh phí từ việc thu gom phế liệu, hội viên tự góp tiền và chủ động kêu gọi, kết nối các nhà hảo tâm tài trợ để giúp đỡ trẻ mồ côi. Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 15.000 trẻ mồ côi. Hội đang nỗ lực để ngày càng nhiều cháu được nhận đỡ đầu hơn nữa", bà Sương cho biết.