1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bến Tre:

Trung thu ý nghĩa "đổi rác lấy đèn lồng" cho trẻ em nghèo

Nguyễn Cường

(Dân trí) - 375 trẻ nhỏ là con em của các gia đình lao động nghèo cùng các cháu mồ côi do Covid-19 đã có cơ hội vui Trung thu và nhận những phần quà ý nghĩa.

Tối 7/9, tại Trung tâm văn hóa tỉnh Bến Tre, Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre đã phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm" nhân dịp Trung thu cho các cháu nhỏ là con em của các gia đình lao động nghèo cùng các cháu mồ côi do Covid-19.

375 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn từ các địa phương, các khu công nghiệp trong tỉnh đã được phụ huynh cùng công đoàn, chính quyền địa phương đưa đến tham dự.

Trung thu ý nghĩa đổi rác lấy đèn lồng cho trẻ em nghèo - 1

Các cháu nhỏ được xem những tiết mục văn nghệ đặc sắc (Ảnh: Nguyễn Cường).

Trong đêm hội, các cháu được xem các tiết mục văn nghệ mô tả những câu chuyện cổ tích về chị Hằng, chú Cuội, thỏ ngọc, được biết về lý do vì sao lại có đêm Trung thu.

Nghi lễ phá cỗ đầy hào hứng được tổ chức ở cuối đêm hội. Mỗi cháu nhỏ được tặng một phần quà gồm bánh Trung thu và đèn lồng để đi rước vào đêm rằm sắp tới.

Tại đêm lễ, 25 cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được ban tổ chức chương trình trao các suất học bổng giá trị 1 - 2 triệu đồng để hỗ trợ, giúp các em an tâm học tập.

Trung thu ý nghĩa đổi rác lấy đèn lồng cho trẻ em nghèo - 2

Đến đêm hội, các cháu cũng nhận được những phần quà giá trị (Ảnh: Nguyễn Cường).

Cũng nhân dịp Trung thu, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tổ chức hoạt động đổi rác lấy đèn lồng. Người dân, các em thiếu nhi chỉ cần đưa rác thải, pin cũ đến các gian hàng chương trình chuẩn bị, sẽ đổi được số lượng đèn lồng tương ứng.

Đây là lần thứ 2 hoạt động đổi rác lấy đèn lồng nhân dịp Trung thu được thanh niên Bến Tre thực hiện. Tuy món đồ nhận lại chỉ là những đèn lồng làm từ chai lọ, không có nhiều giá trị vật chất nhưng chương trình vẫn nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng.

Trung thu ý nghĩa đổi rác lấy đèn lồng cho trẻ em nghèo - 3

Hoạt động đổi rác lấy đèn lồng được nhiều người quan tâm (Ảnh: TT).

Anh Phan Thanh Trẻ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre cho biết, những chiếc đèn lồng đều được làm từ những chai lọ cũ, được các đoàn viên làm sạch, tạo hình, tô sơn bắt mắt. Chương trình đã thu hút rất đông người dân tham gia, thu được một lượng rác đáng kể.

"Chúng tôi thực hiện chương trình không chỉ để những trẻ em nghèo có được món quà Trung thu ý nghĩa. Hơn hết chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, hình thành thói quen thu gom rác trong toàn dân, đặc biệt là với các bạn trẻ", anh Trẻ chia sẻ.