1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19 được đưa về quê nhà Thanh Hóa

Bình Minh

(Dân trí) - Tro cốt những lao động tử vong do Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn không có người thân bên cạnh vừa được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ tư lệnh TPHCM đưa về quê nhà.

Chiều 29/11, tại Nhà tang lễ tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ tư lệnh TPHCM tổ chức tiếp nhận, bàn giao và vận chuyển tro cốt, tài sản người dân tử vong do dịch bệnh Covid-19 ở TPHCM cho thân nhân các gia đình ở các địa phương thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19 được đưa về quê nhà Thanh Hóa - 1

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ tư lệnh TPHCM tổ chức tiếp nhận, bàn giao và vận chuyển tro cốt nạn nhân Covid-19 tử vong.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 6 hũ tro cốt, trong đó có 2 nạn nhân có địa chỉ tại huyện Triệu Sơn; 4 nạn nhân còn lại ở các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Yên Định và Thọ Xuân. Đây là những lao động có hoàn cảnh khó khăn, khi tử vong không có người thân bên cạnh.

Tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19 được đưa về quê nhà Thanh Hóa - 2

Tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19 được trao tận tay người thân.

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh TPHCM, việc đưa tro cốt nạn nhân Covid-19 về quê nhà nhằm chia sẻ nỗi đau thương mất mát to lớn của người thân, gia đình các nạn nhân.

Tại buổi tiếp nhận và bàn giao, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan chức năng đã động viên, chia sẻ và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình có người thân tử nạn vì dịch bệnh Covid-19, mong các gia đình nén đau thương, vượt qua khó khăn, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19 được đưa về quê nhà Thanh Hóa - 3

Người thân nạn nhân tử vong do Covid-19 được an ủi, động viên.

Được biết, trong đợt này, đoàn công tác của Bộ tư lệnh TPHCM sẽ bàn giao tro cốt của 19 nạn nhân cho các gia đình ở 12 tỉnh, thuộc 4 Quân khu 1, 3, 4 và 5.