1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Trao sổ tiết kiệm hàng chục triệu đồng đến trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19

Trần Lê

(Dân trí) - Nhiều trẻ em mồ côi do Covid-19 hoặc là con của sản phụ F0 đã được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ tiền, trao sổ tiết kiệm nhằm chia sẻ khó khăn, thiệt thòi.

Thực hiện chương trình hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa tiến hành trao hỗ trợ đợt 2 tới 18 trẻ em tại 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như: Thành phố Sầm Sơn, huyện Đông Sơn, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Thọ Xuân, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc.

Trao sổ tiết kiệm hàng chục triệu đồng đến trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19 - 1

Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa trao hỗ trợ đợt 2 tới trẻ em tại nhiều địa phương của tỉnh (Ảnh: CTV).

Trong đợt này có 10 trẻ em mồ côi bố hoặc mẹ được trao quà 5 triệu/trẻ; 6 trẻ em là con của sản phụ mắc Covid-19 được nhận 1 triệu/trẻ; 4 trẻ mồ côi cả cha và mẹ do Covid-19 được nhận một sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu/trẻ (có 2 trẻ hưởng cùng lúc 2 chế độ). Tổng kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ đến các trẻ là 136 triệu đồng.

Trong ngày 7/3, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với UBND các huyện: Thạch Thành, Cẩm Thủy và Thọ Xuân trao kinh phí hỗ trợ tới trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ do Covid-19 và trẻ em là con của sản phụ mắc Covid-19 từ ngày 31/12/2021 trở về trước.

Trao sổ tiết kiệm hàng chục triệu đồng đến trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19 - 2

Ông Lại Thế Quảng, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa trao sổ tiết kiệm và tiền mặt tới cháu Trương Tường Vi, ở xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành, có mẹ mắc Covid-19, mất tại Ả Rập Xê Út (Ảnh: CTV).

Trao sổ tiết kiệm hàng chục triệu đồng đến trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19 - 3

Trao quà tới cháu Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 2008). Mẹ đã mất do Covid-19, cháu Thu ở với bà ngoại tại xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân (Ảnh: CTV).

Theo đó, đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã trao 2 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 20 triệu động và tiền mặt tới 5 cháu mồ côi.

Tại buổi trao quà, ông Lại Thế Quảng, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa, đã động viên, chia sẻ với những mất mát của các gia đình, đồng thời mong chính quyền, đoàn thể các địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các cháu tiếp tục đến trường, gia đình các cháu vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trong những ngày tiếp theo, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục trao quà tới các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở những địa phương còn lại.