1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Trịnh Minh Chí

Phan Minh

(Dân trí) - Chiều 31/8, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Trịnh Minh Chí, vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ LĐ-TB&XH).

Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Trịnh Minh Chí - 1

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (bên trái) trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì tới ông Trịnh Minh Chí (Ảnh: Giáp Tống).

Tại buổi Lễ, được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ, ông Vũ Xuân Hân - Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH - đã đọc Quyết định khen thưởng số 779/QĐ-CTN ngày 26/5/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Trịnh Minh Chí, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ LĐ-TB&XH) đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp sau đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trực tiếp trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Trịnh Minh Chí.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ và nhân danh cá nhân, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã gửi lời chúc mừng tới ông Trịnh Minh Chí với vinh dự đã được Đảng, Nhà nước, Ngành ghi nhận và Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. 

Đánh giá về công việc và những đóng góp của ông Trịnh Minh Chí, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: "Công tác tổ chức cán bộ có vai trò cực kỳ quan trọng, quyết định sinh mệnh chính trị và hiệu quả hoạt động của một tổ chức. Công tác tổ chức cán bộ quan trọng còn vì đó là công tác con người. Và không có gì khó hơn con người…". 

Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Trịnh Minh Chí - 2

Bộ trưởng đánh giá cao sự đóng góp hơn 40 năm của ông Trịnh Minh Chí, trong đó có 26 năm công tác tại Bộ LĐ-TB&XH (Ảnh: Giáp Tống).

Trong một tổ chức, người đứng đầu chịu trách nhiệm cao nhất, nhưng cơ quan tham mưu giúp việc cho người đứng đầu chính là bộ phận tổ chức.

"Đặc thù của Bộ LĐ-TB&XH thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đa lĩnh vực, nhiều đầu mối, số lượng cán bộ tương đối lớn và thuộc nhiều loại hình lao động. Bởi vậy, trách nhiệm công tác tổ chức không nhỏ" - Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng đánh giá cao quá trình công tác 40 năm của ông Trịnh Minh Chí, trong đó có 26 năm công tác ở Bộ LĐ-TB&XH, trải qua nhiều cương vị khác nhau.

"Điểm ấn tượng về đồng chí Trịnh Minh Chí là người thẳng thắn, chân thành và gần gũi. Cảm nhận của đồng nghiệp về đồng chí là sự nhẹ nhàng và chan hòa" - Bộ trưởng cho biết.

Đặc biệt trong 5 năm qua, với tính chất công việc tổ chức có nhiều sức ép, ông Trịnh Minh Chí đã luôn nắm sát tình hình, đảm bảo tính nguyên tắc cao và bao quát công việc. Đặc biệt, ông luôn có những nhận xét cán bộ khá công tâm, biết phản biện có tính tích cực nhiều vấn đề mà Ban cán sự và lãnh đạo quan tâm.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng đã trao quyết định nghỉ hưu cho ông Trịnh Minh Chí.

"Thay mặt Ban cán sự và lãnh đạo Ngành, tôi xin ghi nhận và trân trọng những đóng góp to lớn của đồng chí Trịnh Minh Chí đối với công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể và sự phát triển của ngành trong suốt 40 năm công tác" - Bộ trưởng đánh giá. 

Đồng thời, Bộ trưởng cũng mong muốn, bằng kinh nghiệm nhiều năm quý báu, ông Trịnh Minh Chí sau khi nghỉ hưu vẫn luôn tiếp tục chia sẻ, cộng tác với Vụ nhằm giúp công tác tổ chức của Ngành và Bộ tốt hơn.