TPHCM giám sát chi gói hỗ trợ 7.300 tỷ đồng ra sao?

Quang Huy

(Dân trí) - Sở LĐ-TB&XH TPHCM sẽ tổ chức các đoàn giám sát đến từng quận, huyện, thành phố Thủ Đức nhằm đảm bảo gói hỗ trợ thứ 3 của thành phố được chi kịp thời, đúng đối tượng.

Chiều 4/10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, thông tin về việc thành phố đã triển khai gói hỗ trợ thứ 3 tới hơn 1,1 triệu người, việc chi hỗ trợ sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục và không có ngày nghỉ.

Theo Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, để giám sát đợt chi hỗ trợ lần 3, Sở đã thành lập 23 đoàn giám sát trên toàn thành phố. Trong đó, một đoàn giám sát sẽ thường trực tại sở để tiếp nhận, xử lý các thông tin phát sinh, 22 đoàn sẽ đi tới các quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

TPHCM giám sát chi gói hỗ trợ 7.300 tỷ đồng ra sao? - 1

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

"Qua khảo sát, các địa phương đang thực hiện khá tốt việc chi trả gói hỗ trợ thứ 3. Trong đó, các tổ trưởng tổ dân phố, cảnh sát khu vực đã phát huy vai trò của mình để đảm bảo việc chi trả đúng đối tượng", ông Nguyễn Văn Lâm đánh giá.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH chia sẻ, quy trình thực hiện chi hỗ trợ gói thứ 3 có một số điểm mới. Trong đó, các khu phố, tổ dân phố, ấp sẽ thành lập các hội đồng bình nghị để các trường hợp khó khăn, đề nghị danh sách để UBND phường, xã, thị trấn họp xem xét.

Sau khi danh sách được các phường, xã, thị trấn thông qua, UBND quận, huyện sẽ chịu trách nhiệm duyệt chi trả.

"Cả quá trình trên có sự tham gia của các tổ chức mặt trận, đoàn thể, phụ nữ, thanh niên nhằm đảm bảo việc chi trả của gói thứ 3 đúng người, đúng đối tượng", Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH khẳng định.

TPHCM giám sát chi gói hỗ trợ 7.300 tỷ đồng ra sao? - 2

TPHCM tìm hướng giải quyết vấn đề về nguồn lao động khi từng bước mở cửa lại (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Đối với vấn đề nguồn nhân lực của TPHCM khi từng bước mở cửa trở lại, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH cho biết, theo khảo sát của trung tâm dự báo nhân lực, trong quý III, thành phố có hơn 42.700 người có nhu cầu tìm việc làm. Trong đó, các doanh nghiệp trên địa bàn cần thêm 43.600 đến 56.800 nhân lực.

Trước mắt, UBND TPHCM đã họp bàn và đưa ra quyết định, người lao động đã về quê sẽ được nhắn tin để tiếp tục quay lại làm việc, điều kiện để làm việc trở lại là tuân thủ Bộ Tiêu chí an toàn sản xuất.

Để giải quyết vấn đề nhân sự cho các doanh nghiệp, thành phố cũng khảo sát số liệu, danh sách tại các trung tâm tư vấn việc làm, trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Qua các số liệu từ 2 phía, Sở LĐ-TB&XH cùng các cơ quan sẽ kết nối người lao động và các doanh nghiệp với nhau, kịp thời đảm bảo nguồn cung ứng lao động giúp thành phố phục hồi sau đại dịch. 

Đợt hỗ trợ lần 3 cho người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại TPHCM, bắt đầu từ 1/10 đến 15/10, dự kiến cho khoảng 7,347 triệu người dân với kinh phí khoảng 7.347 tỉ đồng.

Đảm bảo nguyên tắc chi đúng, chi đủ, không bỏ sót, không trùng lắp, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú và công khai minh bạch. Mức hỗ trợ đợt 3 là một triệu đồng/người và chi trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo đăng ký của người dân.