1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

TPHCM chi hơn 900 tỷ đồng tặng quà Tết gia đình chính sách, người mất việc

Xuân Trường

(Dân trí) - Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, TPHCM trao tặng 475.459 suất quà Tết cho người dân thuộc diện chính sách, hưu trí, bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ mồ côi và người lao động bị mất việc làm.

Ngày, 4/1, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM thông tin, Tết Giáp Thìn 2024, TPHCM tiếp tục thực hiện công tác chăm lo Tết cho các diện chính sách, hưu trí, bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ mồ côi, thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, số lượng 475.459 suất quà.

Bên cạnh đó, TPHCM tiếp tục quan tâm chăm lo Tết cho 135.358 cán bộ, công chức, viên chức hành chính sự nghiệp khối thành phố, quận, huyện, TP Thủ Đức và một số cơ quan thuộc ngành dọc.

tang-qua_MTTQ VN-edited.jpeg

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người khó khăn trên địa bàn thành phố (Ảnh: MTTQ Việt Nam TPHCM).

"Tổng kinh phí dự kiến tổ chức các hoạt động và chăm lo Tết Giáp Thìn là 915 tỷ đồng, tăng 34 tỷ đồng so với Tết Quý Mão năm 2023, được chi từ nguồn ngân sách thành phố", Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết.

Theo bà Trang, đối với hộ nghèo, cận nghèo, Sở LĐ-TB&XH dự kiến chăm lo, hỗ trợ cho 21.422 hộ, với mức hỗ trợ là 1.250.000 đồng/hộ.

Đồng thời, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chăm lo, hỗ trợ 18.209 hộ cận nghèo với mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/hộ.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng dự kiến chăm lo cho hơn 33.000 trường hợp với tổng kinh phí hơn 33,5 tỉ đồng từ các nguồn quỹ mà MTTQ TPHCM vận động, quản lý. Ngoài ra, hệ thống MTTQ các cấp dự kiến chăm lo Tết cho người dân hơn 150 tỉ đồng.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động TPHCM cũng có kế hoạch chăm lo, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc, giảm giờ làm,… với phương châm "Tết đến với mọi đoàn viên công đoàn".

Trong đó, sẽ ưu tiên chăm lo đoàn viên công đoàn tại các doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, không có điều kiện về quê đón Tết,…với kinh phí khoảng 130 tỷ đồng.