1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

TPHCM chi hơn 48 tỷ đồng chăm lo cho người có công

Xuân Hinh Nam Thái

(Dân trí) - Từ đầu năm 2020 đến nay, Sở LĐ-TB&XH đã hỗ trợ hơn 32.000 người có công với cách mạng gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 48 tỷ đồng.

TPHCM chi hơn 48 tỷ đồng chăm lo cho người có công - 1
Sở LĐ-TB&XH TPHCM đã hỗ trợ hơn 32.000 người có công với cách mạng gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 48 tỷ đồng

Theo Sở LĐ-TB&XH TPHCM, tính từ đầu năm tới nay, thành phố đã công nhận mới 1.207 trường hợp người có công với cách mạng, giải quyết 651 trường hợp thờ cúng liệt sĩ; 156 trường hợp mai táng phí với tổng số tiền là 791,37 triệu đồng. Ngoài ra, TP còn tiếp nhận 622 hồ sơ của người có công và của thân nhân liệt sĩ từ các tỉnh, thành phố khác chuyển đến.

Đồng thời, tham mưu cho UBND TP tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Có 73.363 người có công với cách mạng và thân nhân được nhà nước thăm hỏi, tặng quà với tổng kinh phí hơn 74,33 tỷ đồng.

Tổ chức truy tặng 41 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ. Thực hiện công tác hỗ trợ cho 32.741 người có công với cách mạng gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 48 tỷ đồng.

TPHCM chi hơn 48 tỷ đồng chăm lo cho người có công - 2
Tổ chức truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng lần thứ 40 cho 41 mẹ tại Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ

Ngoài ra, Sở cũng xác định nhiệm vụ trong năm 2021 là quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước về thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Tập trung giải quyết có hiệu quả những tồn đọng về vấn đề xác nhận thương binh, liệt sĩ, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách tại địa phương; hướng dẫn, kiểm tra công tác xác nhận và chi trả trợ cấp cho diện chính sách.

Cùng với đó, Sở cũng đặt ra chỉ tiêu trong năm 2021 là đảm bảo 100% giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng và thân nhân, không để tồn đọng hồ sơ.

Đảm bảo 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của khu dân cư nơi cư trú. Phấn đấu 100% phường, xã, thị trấn được công nhận làm tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng.