1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thanh Hóa:

"Tổ an toàn Covid-19" trên xe đưa đón công nhân và phòng trọ

Bình Minh

(Dân trí) - Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa vừa rà soát có 85 xe chở công nhân và 140 khu nhà trọ để thành lập "tổ an toàn Covid-19".

Rà soát nhà trọ, số lượng xe đưa đón công nhân

Theo Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa, địa phương là tỉnh đầu tiên triển khai "Tổ an toàn Covid-19" tại nhà trọ và trên các xe lưu động chở công nhân.

Theo đó, ngoài việc thành lập "Tổ an toàn Covid-19" ở tất cả các công đoàn cơ sở trực thuộc trong doanh nghiệp, đơn vị trường học, xã, phường, thị trấn, các tổ này sẽ được thành lập ở cả các khu nhà trọ và xe ô tô chuyên chở công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Tổ an toàn Covid-19 trên xe đưa đón công nhân và phòng trọ - 1

Tổ an toàn Covid-19 tại khu công nghiệp kiểm tra nhiệt độ công nhân trước khi vào trong công ty.

Trong đó, tổ trưởng là chủ nhà trọ hoặc người lao động thường xuyên ở tại khu nhà trọ, có am hiểu về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tự nguyện, gương mẫu, có uy tín đối với công nhân lao động.

Trên mỗi xe ô tô chuyên chở công nhân lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại có ít nhất một tổ an toàn Covid-19. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp có công nhân lao động phối hợp với đơn vị vận tải lựa chọn thành viên của tổ, trong đó, lái xe hoặc phụ xe là tổ trưởng, một số công nhân lao động là thành viên.

Ông Ngô Thế Anh - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Chúng tôi đã rà soát có 85 xe chở công nhân và 140 khu nhà trọ thuộc các khu công nghiệp và sẽ thành lập ít nhất một tổ trên mỗi xe và mỗi khu trọ. Sau khi thành lập, tổ an toàn này sẽ có nhiệm vụ tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở công nhân viên chức lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc.

Tổ an toàn Covid-19 trên xe đưa đón công nhân và phòng trọ - 2

Công nhân làm việc tại các khu công nghiệp.

Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe hàng ngày đối với cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị, tại khu nhà trọ và trên xe đưa, đón công nhân lao động (ghi nhật ký sức khỏe); hỗ trợ đơn vị, cơ quan chức năng truy vết các trường hợp F1, F2 và các trường hợp khẩn cấp khi doanh nghiệp có người mắc bệnh hoặc phải cách ly…".

"Chúng tôi cảm thấy yên tâm vì được bảo vệ"

Tranh thủ thời điểm buổi tối khi công nhân trở về sau một ngày làm việc tại công ty, Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với công an các phường có khu công nghiệp đóng như: Phường Quảng Hưng, Quảng Đông, Tào Xuyên (thành phố Thanh Hóa) và phường Xuân Lâm, Bình Minh (thị xã Nghi Sơn) để vận động chủ nhà trọ, công nhân và các chủ xe đưa đón công nhân thành lập "tổ an toàn Covid-19".

Tổ an toàn Covid-19 trên xe đưa đón công nhân và phòng trọ - 3

Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp phối hợp với công an phường, công đoàn cơ sở vận động các khu trọ thành lập "tổ an toàn Covid-19".

Anh Vũ Ngọc Huân (phố 5, phường Quảng Hưng) là chủ một khu nhà trọ chuyên cho công nhân làm việc trong khu công nghiệp thuê. Theo anh, việc thành lập "tổ an toàn Covid-19" tại phòng trọ là rất quan trọng và ý nghĩa, vì không chỉ giúp nâng cao trách nhiệm đến từng người, từng khu phố mà còn bảo vệ sự an toàn sức khỏe cho người lao động.

Chị Lê Thị Thoa (quê Ngọc Lặc), công nhân của Công ty may Sakurai Việt Nam chia sẻ: "Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng chúng tôi cảm thấy vô cùng yên tâm vì luôn được bảo vệ cả khi ở công ty cũng như khi ở nhà".

Tổ an toàn Covid-19 trên xe đưa đón công nhân và phòng trọ - 4

Tranh thủ buổi tối khi công nhân về phòng trọ, các ban ngành mới đến để vận động, tuyên truyền.

"Khi dịch bùng phát ở các khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang khiến chúng tôi cũng hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, thấy được sự kiểm soát chặt chẽ của các cấp, ngành, chính quyền, đoàn thể khiến chúng tôi phần nào yên tâm. Bản thân tôi rất ý thức về việc phải phòng dịch thật tốt, bảo vệ bản thân và những người xung quanh", chị Vũ Thanh Tâm, Công nhân công ty Vicenza bộc bạch.

Chị Vũ Thị Mai Loan - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH giày ALERON, Khu Công nghiệp Hoàng Long, chia sẻ: "Sau khi được thành lập và đi vào hoạt động, tổ an toàn Covid-19 của công ty hoạt động rất hiệu quả, hỗ trợ đắc lực cho công ty trong công tác giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch".

Theo chị Mai Loan, việc thành lập "tổ an toàn Covid-19" tại phòng trọ cũng như trên những chiếc xe đưa đón công nhân là rất cần thiết trong thời điểm dịch phức tạp như hiện nay, không chỉ nâng cao ý thức cho người lao động mà bản thân họ cũng cảm thấy yên tâm vì được bảo vệ.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn đã thành lập được 2.300 tổ an toàn Covid-19 tại 188 doanh nghiệp. 

Các tổ này hoạt động hiệu quả, trở thành "lá chắn" an toàn bảo vệ công nhân, người lao động; duy trì và đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh.