1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Vĩnh Phúc:

Tìm "mẹ đỡ đầu" cho 2.500 trẻ mồ côi hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt

Thế Kha

(Dân trí) - Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có hơn 3.000 trẻ mồ côi, trong đó có 2.500 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn cần được hỗ trợ, giúp đỡ.

Hôm qua (28/6), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ phát động chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" năm 2022.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có hơn 3.000 trẻ mồ côi, trong đó có 2.500 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn cần được hỗ trợ, giúp đỡ.

Nhằm chung tay góp sức cùng các ngành, các địa phương trong việc hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu- Kết nối yêu thương" trên toàn tỉnh.

Từ đầu tháng 5/2022 đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Vĩnh Phúc đã vận động, kết nối để đỡ đầu 177 trẻ với tổng số tiền hỗ trợ gần 5 tỷ đồng; mức hỗ trợ 500.000- 1.000.000 đồng/cháu/tháng, thời gian hỗ trợ từ 3-7 năm.

Tìm mẹ đỡ đầu cho 2.500 trẻ mồ côi hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt - 1

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và các đại biểu trao quà cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Ảnh: Hồng Yến).

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các cấp hội và cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh với vai trò vừa là mẹ đỡ đầu vừa là cầu nối với các mẹ đỡ đầu, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và tấm lòng của người mẹ.

Đồng thời thường xuyên phối hợp với gia đình, nhà trường kịp thời thăm hỏi, động viên, nâng đỡ các con về mặt tinh thần; tăng cường vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân tham gia hưởng ứng chương trình, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi tại các địa phương.

Bà Hà cũng yêu cầu tổ chức giám sát thực hiện chính sách, tham gia điều phối nguồn lực hỗ trợ bảo đảm công bằng, giúp các em tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của chương trình nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ đối với công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, hướng tới mục tiêu 100% trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh sẽ có "Mẹ đỡ đầu" đến khi các cháu đủ tuổi trưởng thành.

Tại lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã trao 50 suất quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.