1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hà Tĩnh dành gần 9 tỷ đồng chăm lo Tết với người có công

Xuân Sinh

(Dân trí) - Tỉnh Hà Tĩnh quyết định trích ngân sách gần 9 tỷ đồng cấp cho các địa phương để tặng quà người có công và tổ chức các hoạt động liên quan dịp Tết cổ truyền Quý Mão năm 2023.

Số tiền này được trích từ nguồn đảm bảo xã hội năm 2022, cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã và Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội hơn 1,3 tỷ đồng để bố trí kinh phí tặng quà (bằng tiền mặt, mức 300.000 đồng/suất) tới 4.583 Người có công với cách mạng.

Cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Hà Tĩnh 7,46 tỷ đồng tặng quà Người có công và tổ chức các hoạt động liên quan dịp Tết cổ truyền Quý Mão, trong đó quà thắp hương liệt sĩ (bằng hiện vật, mức 300.000 đồng/suất) tới 23.467 đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ, số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Hà Tĩnh dành gần 9 tỷ đồng chăm lo Tết với người có công - 1

Hà Tĩnh dành gần 9 tỷ đồng chăm lo Tết cho Người có công (Ảnh: DQ).

Tặng quà 39 Người có công tiêu biểu tại 13 huyện, thành phố, thị xã (mức 2 triệu đồng/người); thăm hỏi, tặng quà các đơn vị nuôi dưỡng Người có công; dâng hương nghĩa trang liệt sĩ và các di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh, với tổng số tiền 171 triệu đồng. 

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh, các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp theo chế độ quy định; thực hiện kiểm tra, giám sát việc trao quà đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, chu đáo.

Đồng thời, Sở LĐ-TB&XH tỉnh này chịu trách nhiệm về tính chính xác của các đối tượng được tặng quà; thực hiện quy trình mua sắm quà bằng hiện vật theo quy định; phối hợp các địa phương, đơn vị trao quà cho các đối tượng đảm bảo về số lượng, chất lượng, thời gian; chuẩn bị quà cho lãnh đạo tỉnh và tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà, dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh kịp thời, chu đáo.