1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Khuyến khích trẻ khuyết tật phát huy năng lực

Hoài Nam Xuân Hinh

(Dân trí) - Sáng 16/4, Trung tâm phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật TPHCM đã tổ chức chương trình "Thắp sáng tương lai" dành cho 250 trẻ khuyết tật. Đây là hoạt động kỷ niệm Ngày khuyết tật Việt Nam.

Tham dự chương trình, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà cho biết, tới thời điểm này, 100% tỉnh, thành phố trong cả nước đều có các trung tâm, hoạt động, dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật.

Tại TPHCM, Trung tâm phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt các hoạt động, dịch vụ chăm sóc người khuyết tật.  

Trực tiếp quan sát trẻ khuyết tật làm các sản phẩm thủ công và xem hàng trăm sản phẩm của các em, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khẳng định, các sản phẩm này minh chứng cho thấy các em hoàn toàn có thể làm những điều mà những người khỏe mạnh đang làm. 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Khuyến khích trẻ khuyết tật phát huy năng lực - 1

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH chia sẻ tại chương trình 

Cũng tại chương trình, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà mong muốn chính quyền địa phương, các thầy cô giáo cùng với các doanh nghiệp, cộng đồng nỗ lực hỗ trợ các cháu học nghề và hội nhập với cộng đồng một cách tốt nhất. 

Được biết, Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật tại TPHCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH, được thành lập năm 1978. Trung tâm thực hiện điều trị phục hồi chức năng và trợ giúp cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi nghèo.

Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện về điều trị phục hồi chức năng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các cơ sở bảo trợ xã hội các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Khuyến khích trẻ khuyết tật phát huy năng lực - 2

Một trẻ khuyết tật thể hiện khả năng ca hát, dẫn chương trình 

Qua hơn 40 năm hoạt động, Trung tâm đã thực hiện khám và điều trị phục hồi chức năng, phục hồi suy dinh dưỡng, giúp đỡ và đem lại cuộc sống mới cho hàng ngàn trẻ em mồ côi suy dinh dưỡng, trẻ khuyết tật và trẻ con gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn dưới 15 tuổi thuộc địa bàn TP HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam. 

Trong 5 năm qua, Trung tâm đã điều trị phục hồi chức năng cho 1.189 lượt trẻ, vượt kế hoạch 118% so với chỉ tiêu đề ra là 1.000 trẻ, tỷ lệ phục hồi chức năng, suy dinh dưỡng bình quân 68% (chỉ tiêu 50%), tỷ lệ trẻ tăng cân bình quân đạt 80% (chỉ tiêu 80%); số lượt tập vật lý trị liệu là 60.226 lượt trẻ...

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Khuyến khích trẻ khuyết tật phát huy năng lực - 3
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Khuyến khích trẻ khuyết tật phát huy năng lực - 4

Các sản phẩm của trẻ khuyết tật