1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thêm 70.000 nhân viên bưu điện tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Sự kiện ngành bưu điện tham gia vào công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có ý nghĩa nhân văn, giúp trẻ em có cơ hội tiếp cận công nghệ và nâng chất nguồn nhân lực tương lai cho đất nước.

Thêm 70.000 nhân viên bưu điện tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em - 1

Lễ ký hợp tác giữa Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) và Tổng công ty Bưu điện VN. (Ảnh: Quốc Bảo)

Chiều 24/11, tại Hà Nội, Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo, triển khai hiệu quả các giải pháp bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Việc hợp tác cũng giúp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh vì sự phát triển của trẻ em.

Phát biểu tại Lễ ký, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà đánh giá cao sự tham gia của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

Thêm 70.000 nhân viên bưu điện tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Thứ trưởng cho biết, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm tới công tác trẻ em. Việt Nam là quốc gia sớm phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. Những năm gần đây, các điều kiện về học tập, chăm sóc sức khoẻ, đời sống của trẻ em ngày càng được nâng lên.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng cho biết, nhiều vấn đề còn tồn tại trong công tác chăm sóc trẻ em: “Tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em, giãn cách lớn về điều kiện sống và học tập giữa trẻ em miền núi và đô thị…”.

Chính vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho rằng thông qua việc tăng cường hợp tác, trẻ em trên toàn quốc sẽ được trang bị các kỹ năng kiến thức tự bảo vệ, có thêm “người bạn đồng hành” là những nhân viên bưu tá xã, phường. Đồng thời, các điểm bưu điện xã, phường sẽ trở thành những điểm tuyên truyền công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Thông qua mạng lưới trải rộng đến tận cấp xã, phường cùng hàng nghìn phương tiện vận chuyển của Bưu điện Việt Nam, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) sẽ được quảng bá, tuyên truyền đến từng người dân trên toàn quốc.

Thứ trưởng tin tưởng, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với kinh nghiệm và uy tín trong việc thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội trước đây, như: Hỗ trợ người dân gặp bão lũ, hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19, chi trả trợ cấp dịp giãn cách…sẽ hoàn thành tốt việc tăng cường, hỗ trợ trẻ em trên mọi miền đất nước.

Đồng quan điểm trên, Thứ tưởng Bộ Thông tin và truyền thông Phạm Anh Tuấn cho biết, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp bưu chính công ích có mạng lưới lên tới 13.000 điểm phục vụ tới tận các xã, phường. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hiện có hơn 70.000 lao động giàu kinh nghiệm, qua đó sẽ triển khai các hoạt động an sinh xã hội, tạo nên những bước tiến mới để trẻ em Việt Nam được bảo vệ an toàn hơn, phát triển lành mạnh và toàn diện hơn.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị Tổng công ty bưu điện VN cần sớm áp dụng các công nghệ hiện đại nhất trong việc hợp tác, như: Số hóa thông tin qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu trẻ em với Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Giáo dục và đào tạo…

Được biết, sự hợp tác giữa Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tập trung vào việc thực hiện các chương trình tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em; truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em; nâng cao năng lực về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em cho đội ngũ nhân viên bưu điện, bưu tá nhất là ở cấp xã; vận động xã hội thực hiện quyền trẻ em trên cơ sở khai thác thế mạnh của hệ thống mạng lưới bưu điện trên toàn quốc.

Đồng thời, hai bên sẽ mở rộng phạm vi hoạt động, cung cấp thông tin, thông báo các hành vi và nguy cơ vi phạm quyền trẻ em thông qua mạng lưới điểm giao dịch Bưu điện, nhân viên bưu điện, bưu tá xã trên toàn quốc; xây dựng, phát triển mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên bảo vệ trẻ em trên toàn quốc.

Hai bên sẽ cùng hợp tác trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về trẻ em, trong đó sẽ tập trung thu thập thông tin, tạo lập và cập nhật, quản lý và chia sẻ cơ sở dữ liệu trẻ em trên toàn quốc.