1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Nam Định:

Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

Đức Văn

(Dân trí) - Ngày 27/1, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Nam Định phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xuân Nhâm Dần 2022.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động tặng quà Tết tại các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Nam Trực, Trực Ninh và thành phố Nam Định. 

Dịp Tết Nhâm Dần 2022, thông qua hệ thống Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định, Ngân hàng Agribank tỉnh Nam Định đã dành 940 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng với tổng trị giá 470 triệu đồng để trao tặng đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người già neo đơn… trên toàn tỉnh.

Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam - 1

Lãnh đạo Tỉnh ủy Nam Định và Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định trao quà cho các hộ gia đình chính sách tại thành phố Nam Định (Ảnh: HCTĐ Nam Định).

Những món quà tuy nhỏ, nhưng Ban tổ chức mong muốn sẽ mang đến niềm vui, tinh thần lạc quan cho những gia đình chưa may mắn trong cuộc sống góp phần động viên họ vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến Xuân về.

Phát biểu tại buổi tổ chức, ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nam Định mong muốn cấp, ngành với chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục vận động các nguồn lực để hỗ trợ nhiều hơn đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn, những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, không chỉ trong dịp Tết Nguyên đán mà còn hỗ trợ nhiều chương trình an sinh xã hội, nhân đạo khác…

Đây là chương trình được Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Nam Định phối hợp với Ngân hàng Agribank phối hợp tổ chức thường niên trong nhiều năm nay, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh Nam Định, kịp thời động viên, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế đón Tết cổ truyền đủ đầy hơn.