1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tết đến sớm với 300 cựu thanh niên xung phong đặc biệt khó khăn

An Linh

(Dân trí) - Chiều 10/1, tại Hà Nội, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tiếp nhận 300 phần quà Tết từ Bộ GTVT nhằm gửi tặng cựu thanh niên xung phong cả nước có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo đó, món quà mang thông điệp tri ân, góp một phần nào để những cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh nghèo, đặc biệt khó khăn và cô đơn không nơi nương tựa có một cái Tết đầm ấm hơn, đầy đủ hơn trong một năm mà cả đất nước phải gồng mình chống dịch.

Tại buổi tiếp nhận, ông Thân Đức Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam khẳng định, đây là món quà có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc và ấm áp tình người.

Tết đến sớm với 300 cựu thanh niên xung phong đặc biệt khó khăn - 1

Lãnh đạo, Công đoàn Bộ GTVT gửi tặng hơn 150 triệu đồng đến cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Nhâm dần 2022.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, cán bộ, hội viên cựu Thanh niên xung phong trong cả nước, ông Thân Đức Nam gửi cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ GTVT, Công đoàn, Quỹ từ thiện Công đoàn ngành GTVT.

Quà Tết Nhâm dần 2022 của lãnh đạo Bộ GTVT, Công đoàn, Quỹ từ thiện Công đoàn Bộ GTVT gồm 300 phần quà (tổng trị giá 150 triệu đồng) gửi Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam để chuyển tới những cựu thanh niên xung phong nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa nhân dịp Tết đến, xuân về.

Theo ông Nam, nhiều cựu thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về cuộc sống đời thường còn gặp nhiều khó khăn, nên việc ủng hộ của Bộ GTVT đối với cựu thanh niên xung phong là hoạt động rất có ý nghĩa, nhất là dịp lễ, tết.

"Đây là việc làm tri ân, động viên cho những người đã đóng góp, cống hiến, hy sinh trong kháng chiến và xây dựng bảo vệ tổ quốc, qua đó làm vơi đi phần nào những nỗi đau, mất mát để cựu thanh niên xung phong có cuộc sống ổn định hơn", ông Nam cho biết.

Tết đến sớm với 300 cựu thanh niên xung phong đặc biệt khó khăn - 2

Ông Thân Đức Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam phát biểu tại Lễ tiếp nhận.

Tại buổi trao quà, ông Đỗ Nga Việt (Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch HĐ Quản lý Quỹ từ thiện Công đoàn GTVT) khẳng định, những đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong là vô cùng quý giá, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Số tiền của Bộ GTVT, Công đoàn ngành GTVT tuy không nhiều, nhưng cũng là tấm lòng gửi đến những cựu Thanh niên xung phong vơi bớt khó khăn hơn, có một cái Tết đầy đủ hơn.

Tính hết năm 2021, cả nước có hơn 409.283 hội viên cựu thanh niên xung phong, trong đó nữ cựu thanh niên xung phong là hơn 223.369 người (chiếm hơn 54%); trong năm Hội đã tổ chức trao hơn 79.000 phần quà (trị giá hơn 32 tỷ đồng) đến cựu thanh niên xung phong trên khắp cả nước.

Hội Cựu Thanh niên xung phong cũng đã vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng mới hơn 385 nhà tình nghĩa, trị giá 15,8 tỷ đồng, sửa chữa hơn 321 căn nhà và lập hơn 1.000 sổ tiết kiệm cho hội viên cựu thanh niên xung phong.

Về các hoạt động và kiến nghị trong thời gian tới, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua khen thưởng, tặng thưởng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" cho TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định sự ghi nhận với những đóng góp, hy sinh của họ.

Đề nghị nâng mức trợ cấp

Hội cũng đề nghị nâng mức trợ cấp đối với TNXP. Bởi hiện tại, mức trợ cấp thường xuyên đối với cựu TNXP cô đơn, đặc biệt khó khăn, chỉ hưởng 540.000 đồng/tháng, còn thấp so với mặt bằng xã hội và mức sống hiện nay. Ngoài ra, Hội đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP để cựu TNXP được hưởng 100% về bảo hiểm y tế như quy định của Chính phủ những năm trước đây.