1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tặng quà Tết tổng trị giá 37 tỷ đồng đến gia đình chính sách, hộ nghèo

Tiến Thành

(Dân trí) - Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đơn vị tại Quảng Bình triển khai tặng hàng chục nghìn suất quà với tổng trị giá hơn 37 tỷ đồng đến gia đình chính sách, hộ nghèo và người lao động khó khăn.

Ngày 16/1, thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình cho hay, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Quảng Bình triển khai tặng hàng chục nghìn suất quà với tổng trị giá hơn 37 tỷ đồng. Trong đó quà của Chủ tịch nước gần 7,5 tỷ đồng sẽ tặng gần 25.000 suất quà đến người có công với cách mạng và thân nhân.

Tặng quà Tết tổng trị giá 37 tỷ đồng đến gia đình chính sách, hộ nghèo - 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Lan Chi).

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình cũng trích ngân sách gần 18 tỷ đồng để thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, người lang thang cơ nhỡ và bệnh nhân nặng đang điều trị tại một số bệnh viện và các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn. Theo quy định, mỗi hộ nghèo ở tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ 1 triệu đồng quà Tết và hiện toàn tỉnh có 10.473 hộ nghèo.

Ngoài ra, các cơ quan như: Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Liên đoàn Lao động và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình cũng đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng để tặng quà công nhân, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, UBND cấp huyện tại Quảng Bình cũng chủ động trích ngân sách để thăm và tặng quà Tết; các ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và huy động nhiều nguồn lực để tặng quà, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, các địa bàn dân cư vùng sâu, khu vực biên giới để ai cũng được đón Tết sum vầy, vui tươi.