1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tuyên Quang:

Tặng nhà, sổ tiết kiệm gia đình có công với cách mạng

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, đoàn cán bộ Bộ LĐ-TB&XH đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 18/11, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan đã dẫn đầu đoàn cán bộ lên thăm, tặng quà một số gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Tràng Đà và Tân Thịnh (Tuyên Quang).

Tặng nhà, sổ tiết kiệm gia đình có công với cách mạng - 1

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan và đoàn công tác lên thăm, tặng quà cho gia đình chính sách.

Tại TP Tuyên Quang, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng tới gia đình ông Lê Thanh Bình (SN 1955, trú tại xóm 7 xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang).

Ông Bình là thương binh tỷ lệ 51%, vợ là lao động tự do. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều năm qua vợ chồng ông luôn mơ ước có một ngôi nhà "đúng nghĩa".

Biết được hoàn cảnh của người thương binh già, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phát động sự ủng hộ trong toàn thể đảng viên của Đảng bộ, các nhà hảo tâm để xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bình.

Tặng nhà, sổ tiết kiệm gia đình có công với cách mạng - 2

Đoàn công tác trao quà và một sổ tiết kiệm10 triệu đồng cho người thương binh già có hoàn cảnh khó khăn.

Trong không khí ấm áp, trân trọng, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan ân cần thăm hỏi gia đình và khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mỗi cán bộ trong ngành LĐ-TB&XH luôn coi công tác đền ơn đáp nghĩa vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của mình. Mỗi căn nhà tình nghĩa này chính là sự tri ân, là nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, đảng viên toàn ngành LĐ-TB&XH dành cho những người có công với cách mạng.

"Thời gian qua, công tác chăm sóc người có công với cách mạng trên cả nước nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Với Bộ LĐ-TB&XH, Tuyên Quang là nơi ghi dấu ấn của ngành LĐ-TB&XH trong những năm kháng chiến Bộ được bố trí làm việc tại xã.

Hôm nay đến thăm gia đình, nhìn thấy căn nhà khang trang tôi rất lấy làm vui mừng khi những người có công với cách mạng đã được hỗ trợ vượt qua khó khăn", Thứ trưởng Hoan chia sẻ.

Tặng nhà, sổ tiết kiệm gia đình có công với cách mạng - 3

Thứ trưởng Hoan và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình người có công tại ngôi nhà tình nghĩa.

Trong chuyến thăm gia đình người có công với cách mạng, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đánh giá cao Đảng ủy Bộ thời gian qua đã phối hợp với các địa phương quan tâm tới công tác chăm sóc người có công với cách mạng, hỗ trợ thân nhân gia đình người có công với cách mạng.

Nhận món quà từ đoàn công tác, người thương binh già xúc động cảm ơn tình cảm đặc biệt mà cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hỗ trợ, giúp đỡ để gia đình có được ngôi nhà như hiện tại.

Tặng nhà, sổ tiết kiệm gia đình có công với cách mạng - 4

Thứ trưởng hỏi thăm người có công với cách mạng.

Tặng nhà, sổ tiết kiệm gia đình có công với cách mạng - 5

Thứ trưởng và đoàn công tác trao tặng quà cho 10 gia đình người có công, 10 hộ nghèo.

Sau khi thăm nhà gia đình người có công, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã có buổi làm việc với chính quyền xã Tràng Đà. Tại đây, thay mặt Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng và đoàn công tác đã trao tặng quà cho 10 gia đình người có công, 10 hộ nghèo và 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng và 1 gói quà).

Trong ngày 19/11, đoàn công tác Đảng ủy Bộ cũng đến thăm gia đình người có công trên địa bàn xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang, đồng thời trao tặng 2 căn nhà (mỗi căn trị giá 100 triệu đồng) cho 1 hộ nghèo, 1 thương binh cùng các phần quà khác cho 10 người có công, 10 hộ nghèo và 10 em học sinh.