1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tặng nhà 6 tỷ đồng cho trẻ khuyết tật, bị bỏ rơi, nhiễm Dioxin

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Ngày 18/1, tại Trung tâm công tác xã hội, Sở LĐ-TB&XH thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ bàn giao và đưa vào sử dụng Ngôi nhà chung trị giá gần 6 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Ngôi nhà chung với 3 tầng, 9 phòng chức năng, tổng diện tích sử dụng 653m2 là sẽ nơi ăn, ở, sinh hoạt tập luyện trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, trẻ nhiễm chất độc da cam.

Ông Hồ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm công tác xã hội TP Cần Thơ cho biết, hiện đơn vị đang chăm sóc 91 cháu, từ trẻ sơ sinh đến dưới 16 tuổi. Hầu hết các cháu đang được chăm sóc tại trung tâm đều là trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, khuyết tật, nhiễm chất độc da cam.

Tặng nhà 6 tỷ đồng cho trẻ khuyết tật, bị bỏ rơi, nhiễm Dioxin - 1

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình (Ảnh: Nguyễn Cường).

Lâu nay, Trung tâm công tác xã hội TP Cần Thơ luôn trong tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất, không đủ không gian tập vật lý trị liệu cho trẻ khuyết tật phục hồi chức năng vận động, không đủ không gian vui chơi cho trẻ nhóm mầm non phát triển kỹ năng…

Trước những nhu cầu cấp thiết đó, ông Trần Quốc Trung - nguyên Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ đã cùng các nguyên lãnh đạo thành phố vận động doanh nghiệp trên địa bàn giúp đỡ Trung tâm khắc phục khó khăn.

Hưởng ứng lời vận động, ông Mai Công Toàn - Tổng giám đốc Công ty CP xy măng Tây Đô đã đến thăm Trung tâm và quyết định xây tặng các cháu nhỏ nơi đây một công trình lớn, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế.

Thời gian qua, dù ảnh hưởng dịch bệnh nhưng công trình vẫn được triển khai xây dựng nhanh nhất có thể, kịp đưa vào sử dụng trước dịp tết Nguyên đán, để các cháu nhỏ tại Trung tâm có một cái Tết đầm ấm, đủ đầy.