1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi:

"Sẵn sàng tăng cường chi viện mọi nguồn lực cho Trung tâm cai nghiện Bố Lá"

Xuân Hinh Hữu Khoa

(Dân trí) - Sau khi kiểm tra thực địa tại Trung tâm cai nghiện Bố Lá (Bình Dương), Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi cho biết sẽ tăng cường chi viện tối đa để đảm bảo công tác điều trị tại đây.

z2634039415457_a75626946a84ef752ecca6715a46bbcf.jpg

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt tại phía Nam kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Trung tâm cai nghiện Bố Lá (Ảnh Hữu Khoa).

Chiều 23/7, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ LĐ-TB&XH tại các tỉnh thành phía Nam, do Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra tình hình phòng chống dịch tại Trung tâm cai nghiện Bố Lá (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Đoàn công tác còn có sự tham dự của ông Phạm Anh Thắng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ tại TPHCM, thường trực Tổ công tác đặc biệt; TS.BS Đỗ Trọng Ánh - Giám đốc BV 1A; Bác sĩ CKII Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật TPHCM; ông Hà Minh Trung - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương.

Sẵn sàng tăng cường chi viện mọi nguồn lực cho Trung tâm cai nghiện Bố Lá - 2

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, Bộ LĐ-TB&XH sẵn sàng chi viện để hỗ trợ Trung tâm cai nghiện Bố Lá phòng chống dịch hiệu quả nhất (Ảnh Hữu Khoa).

Báo cáo với Tổ công tác, ông Nguyễn Văn Trung - Phó Giám đốc Trung tâm cai nghiện Bố Lá thông tin về diễn biến dịch Covid-19 tại trung tâm diễn ra khá phức tạp, nhưng tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo.

Hiện, sức khỏe của 82 cán bộ, nhân viên, người lao động và 607 học viên tại trung tâm được giám sát chặt chẽ. Nhu yếu phẩm, thuốc điều trị được cung cấp đầy đủ. Tâm lý cán bộ, nhân viên luôn vững vàng và luôn đồng lòng để vượt qua đại dịch Covid-19.

Sẵn sàng tăng cường chi viện mọi nguồn lực cho Trung tâm cai nghiện Bố Lá - 3

Thứ trưởng cũng dành thời gian để ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, người lao động và các học viên tại Trung tâm (Ảnh Hữu Khoa).

Những ngày qua, Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ LĐ-TB&XH, UBND TPHCM, cùng các cơ quan đoàn thể tại Bình Dương.

Thời gian tới, Trung tâm mong tiếp tục nhận được sự quan tâm từ Bộ LĐ-TB&XH để đảm bảo an ninh, an toàn tại đây và cũng để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Sau khi tới thực địa và nghe báo cáo tại Trung tâm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đã gửi lời thăm hỏi ân cần đến cán bộ, viên chức, người lao động và các học viên đang điều trị tại trung tâm.

Sẵn sàng tăng cường chi viện mọi nguồn lực cho Trung tâm cai nghiện Bố Lá - 4

Nhiều y, bác sĩ tại TPHCM đã được chi viện để hỗ trợ trung tâm trong việc phòng chống dịch Covid-19 (Ảnh Hữu Khoa).

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thứ trưởng cũng thông báo cho lãnh đạo trung tâm được biết về việc đã trao đổi với lãnh đạo TPHCM, sẽ tăng cường chi viện đội ngũ cán bộ y tế ngành LĐ-TB&XH cùng trang thiết bị để đảm bảo công tác điều trị hiệu quả nhất tại đây.

Đồng thời, lãnh đạo Trung tâm cần xây dựng những kế hoạch, phương án dự phòng để đảm bảo tốt nhất việc chữa bệnh cho các học viên cũng như kiểm soát tình hình an ninh trật tự.

Sẵn sàng tăng cường chi viện mọi nguồn lực cho Trung tâm cai nghiện Bố Lá - 5

Mọi nhu yếu phẩm, thuốc điều trị cũng luôn được hỗ trợ kịp thời (Ảnh Hữu Khoa).

Thứ trưởng lưu ý việc thường xuyên giám sát tình hình đời sống, sức khỏe của cán bộ, nhân viên, người lao động và các học viên tại Trung tâm. Luôn nâng cao tinh thần cảnh giác để đề phòng những diễn biến bất thường, diễn biến nặng của các ca bệnh.

"Khi cần, lãnh đạo Trung tâm phải báo cáo với Tổ công tác để hỗ trợ kịp thời. Bộ LĐ-TB&XH sẵn sàng chi viện ngay nhân lực, thuốc, nhu yếu phẩm để phục vụ điều trị tốt nhất cho cán bộ và các học viên", Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh.