1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao quà, hỗ trợ trẻ mồ côi vì Covid-19

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ngày 10/8, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức trao quà đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại tỉnh Bạc Liêu.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) Việt Nam cho biết, Quỹ được thành lập năm 1992, năm nay vừa kỷ niệm 30 năm thành lập. Nhiệm vụ của Quỹ vận động các nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao quà, hỗ trợ trẻ mồ côi vì Covid-19 - 1

Phó giám đốc Quỹ BTTE Việt Nam Nguyễn Thị Hiền trao phần quà tiền mặt trị giá 500.000 đồng đến trẻ em khó khăn Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo bà Hiền, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhiều trẻ em rơi vào hoàn cảnh cha hoặc mẹ mất vì Covid-19, cũng như nhiều gia đình mất thu nhập.

Bà Nguyễn Thị Hiền cho biết, Quỹ BTTE Việt Nam đã vận động các nguồn lực hỗ trợ trẻ em ảnh hưởng bởi dịch. Những trẻ bị mất cả cha và mẹ nhận hỗ trợ là sổ tiết kiệm 20 triệu đồng, còn những em bị mất hoặc cha và mẹ thì được hỗ trợ 5 triệu đồng.

"Vừa qua Quỹ BTTE Việt Nam đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức 6 đêm nhạc, với tổng kinh phí thu được 3,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này dành hỗ trợ trẻ em các tỉnh phía Nam", bà Hiền thông tin.

Dịp này, Quỹ BTTE Việt Nam trao tặng 150 phần quà (mỗi phần trị giá một triệu đồng) đến 150 trẻ ở Bạc Liêu. Bà Hiền đánh giá cao việc Quỹ BTTE tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp mang những phần quà này đến với trẻ em và duy trì nhiều mô hình mang niềm vui cho trẻ em địa phương.

"Món quà giá trị vật chất không lớn, nhưng giá trị tinh thần lớn, để các em hiểu rằng, dù cuộc sống muôn vàn khó khăn nhưng với nỗ lực của bản thân cùng sự quan tâm của các nhà tài trợ là động lực để giúp các em vượt lên hoàn cảnh, cố gắng học tập, trở thành người có ích cho bản thân, gia đình, xã hội", Phó giám đốc Quỹ BTTE Việt Nam chia sẻ.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao quà, hỗ trợ trẻ mồ côi vì Covid-19 - 2

Bà Trần Yến Hòa, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, trao phần quà là dụng cụ học tập đến các em học sinh (Ảnh: Huỳnh Hải).

Bà Nguyễn Thị Hiền bày tỏ xúc động khi thấy nhiều em mất mẹ vì Covid-19, cha đi làm xa, được ông bà đưa đến nhận quà. Qua trao đổi thấy các em rất lạc quan, được sự chăm sóc hỗ trợ từ gia đình vẫn đến trường học tập tốt. Bà Hiền hy vọng rằng với những gì tốt đẹp nhất dành cho trẻ em thì mỗi gia đình tiếp tục chăm sóc các em vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao quà, hỗ trợ trẻ mồ côi vì Covid-19 - 3

Em Thạch Phước Tài cho biết, em rất vui khi nhận quà chuẩn bị vào năm học mới (Ảnh: Huỳnh Hải).

Em Thạch Phước Tài (học sinh lớp 6 ở huyện Hòa Bình) chia sẻ, em rất vui khi được nhận quà từ Quỹ BTTE ngày hôm nay. "Con chưa mua quần áo mới đi học nữa. Có phần quà này con sẽ về đưa cho bà nội để nội mua đồ mới đi học cho con. Con xin cám ơn cô chú nhiều lắm", Tài bày tỏ.

Bà Trần Yến Hòa, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Giám đốc Quỹ BTTE tỉnh Bạc Liêu, cho biết thực hiện chính sách hỗ trợ cho trẻ em theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, tính đến hết tháng 12/2021, tỉnh Bạc Liêu đã phê duyệt hỗ trợ trên 6.000 trẻ em, với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng.

Từ nguồn tiền của Quỹ BTTE Việt Nam, Quỹ BTTE tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện trao hỗ trợ 44 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, mỗi trẻ 5 triệu đồng; 2 trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19, mỗi trẻ 1 triệu đồng.