1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Nam xây mới 8.600 căn nhà cho người nghèo, gia đình chính sách

Công Bính

(Dân trí) - Từ nay đến năm 2025, tỉnh Quảng Nam dự kiến dành hơn 407 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, quỹ an sinh xã hội và các nguồn đóng góp xã hội hóa để hỗ trợ xóa hơn 15.700 nhà tạm, nhà dột nát.

Ngày 26/10, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn giai đoạn 2023-2025.

Quảng Nam xây mới 8.600 căn nhà cho người nghèo, gia đình chính sách - 1

Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm giúp người dân miền núi định cư bền vững (Ảnh: Hoàng Thọ).

Theo đó, từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh dự kiến dành hơn 407 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, quỹ an sinh xã hội và các nguồn đóng góp xã hội hóa để hỗ trợ xóa hơn 15.700 nhà tạm, nhà dột nát; trong đó xây mới hơn 8.600 nhà và sửa chữa hơn 7.000 nhà. 

Cụ thể, tỉnh Quảng Nam hỗ trợ hơn 272 tỷ đồng để xây mới 2.314 nhà; sửa chữa, nâng cấp 4.460 nhà cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ của 18 huyện, thị xã, thành phố.

Hỗ trợ hơn 36 tỷ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 576 hộ nghèo (trong đó xây mới 330 nhà và sửa chữa, nâng cấp 237 nhà) và 215 hộ cận nghèo (xây mới 95 nhà và sửa chữa, nâng cấp 120 nhà) tại 12 huyện, thị xã, thành phố không thuộc diện huyện nghèo.

Định mức hỗ trợ cho 2 nhóm đối tượng này là 60 triệu đồng/1 nhà xây mới và 30 triệu đồng/1 nhà sửa chữa.

Riêng tại 6 huyện nghèo gồm Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Nam Trà My và Bắc Trà My sẽ có gần 8.200 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; trong đó hộ nghèo 7.606 nhà, hộ cận nghèo 573 nhà.

Định mức hỗ trợ cho nhóm đối tượng này ngoài nguồn vốn hỗ trợ thực hiện từ Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ được hỗ trợ thêm 14 triệu đồng/1 nhà xây mới và 7 triệu đồng/1 nhà sửa chữa.