Thanh Hóa

Phụ nữ biến rác thải thành tiền tỷ, mang yêu thương đến người nghèo

Bình Minh

(Dân trí) - Thu gom rác thải nhựa không chỉ giúp bảo vệ môi trường, nhiều chị em phụ nữ Thanh Hóa còn bán thu về tiền tỷ, từ đó mua hàng chục nghìn suất quà trao tặng đến người nghèo.

Thời gian gần đây, nhiều điểm du lịch của Thanh Hóa đã xuất hiện những thùng đựng rác có dòng chữ "Mô hình biến rác thải thành tiền" của Hội Liên hiệp phụ nữ.

Theo nhiều người dân nơi đó, trước đây khi chưa có thùng rác ý nghĩa này, một số người thiếu ý thức vẫn xả rác bừa bãi. Nhưng từ khi thùng rác mang dòng chữ "Mô hình biến rác thải thành tiền", "Hãy cho tôi rác thay vì bạn bỏ ra môi trường", "Ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn", rác thải đã được bỏ đúng nơi quy định. Đặc biệt, khi đến các điểm du lịch không còn tình trạng rác bị xả khắp nơi, mà đã có những thùng rác này thu gom sạch sẽ.

Chị Lưu Minh Hiếu, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hưng Lộc (huyện Hậu Lộc), cho biết, thông qua những bàn tay khéo léo, sáng tạo của mình, chị em đã biến những phế liệu không còn khả năng sử dụng thành những sản phẩm độc đáo và những vật dụng hữu ích để trang trí trong gia đình.

Phụ nữ biến rác thải thành tiền tỷ, mang yêu thương đến người nghèo - 1

Rác từ các thùng được phụ nữ gom lại để mang đi bán.

Bên cạnh đó, từ ý tưởng thu gom các lốp xe đã qua sử dụng, nhiều chị em đã thu về chùi rửa, sơn mới lại và chế tạo được 18 thùng rác thông minh.

Cũng theo chị Hiếu, mô hình được thực hiện từ tháng 10/2021. Đến nay, Hội đã thu được gần 16 triệu đồng từ tiền bán phế liệu. Toàn bộ số tiền trên được sử dụng vào mục đích giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ nghèo và trẻ mồ côi trên địa bàn.

Được biết, từ ngày 29/12/2021 đến 20/2/2022, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hậu Lộc đã phát động hội viên ủng hộ phế liệu, bán được hơn 78 triệu đồng. Số tiền trên Hội đã mua 262 suất quà tặng đến hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phụ nữ biến rác thải thành tiền tỷ, mang yêu thương đến người nghèo - 2

Sau khi thu gom sẽ được phân loại thành từng thứ riêng.

Tại huyện Thọ Xuân, phong trào cũng đã được triển khai sâu rộng đến các cấp Hội phụ nữ. Các cơ sở Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia thu gom rác thải và tự phân loại rác thải sinh hoạt tại gia đình, bán rác thải là vật liệu rắn để gây quỹ, nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời, vận động các nguồn lực xã hội hóa để thăm hỏi, tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Địa phương này đã trao hơn 1.000 suất quà, trị giá gần 350 triệu đồng.

Theo bà Lê Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thọ Xuân, mô hình "Biến rác thải nhựa thành tiền" được Hội triển khai vào cuối tháng 12/2021. Nhiều đơn vị làm tốt như Hội phụ nữ xã Quảng Phú, Xuân Phú, Tây Hồ, Xuân Thiên, Xuân Lai, Nam Giang, Xuân Hồng…

Phụ nữ biến rác thải thành tiền tỷ, mang yêu thương đến người nghèo - 3

Không chỉ bán lấy tiền giúp người nghèo, các bà các mẹ còn làm đồ chơi cho trẻ mầm non, đồ dùng trong gia đình từ rác thải nhựa.

"Nhận thấy trên địa bàn có nhiều khu di tích lịch sử thu hút đông đảo người dân từ khắp nơi đến tham quan, dâng hương đầu năm, nhưng vấn đề môi trường chưa được đảm bảo, Hội đã bố trí những thùng đựng rác với khẩu hiệu "Biến rác thải nhựa thành tiền", "Hãy cho tôi rác thay vì bạn bỏ ra ngoài môi trường" đặt ở các khu du lịch, khu di tích để du khách tự tay bỏ rác vào đúng nơi quy định", bà Tâm chia sẻ.

Theo bà Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, "Biến rác thải nhựa thành tiền" hay "Từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà" là một trong 6 công trình của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh đang thực hiện hiệu quả, góp phần chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Phụ nữ biến rác thải thành tiền tỷ, mang yêu thương đến người nghèo - 4

Biến những chiếc lốp xe thành thùng rác.

"Biến rác thải nhựa thành tiền" là chương trình mang ý nghĩa thiết thực trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp. Toàn bộ số tiền thu được từ việc "đổi rác" sẽ thực hiện chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", thăm hỏi, tặng quà trẻ em mồ côi, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn", bà Hảo nói.

Cũng theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, mô hình được phát động từ tháng 10/2021. Ban đầu, chỉ tiêu phấn đấu trong toàn tỉnh là 10.000 suất quà trị giá 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, với cách làm hay, sáng tạo, từ hiệu quả, toàn Hội đã trao hơn 22 nghìn suất quà trị giá 6 tỷ đồng tới phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.