1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng hơn 600 suất quà Tết ở Hòa Bình

Thái Bá

(Dân trí) - Sáng 22/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến thăm và tặng quà Tết cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân lao động tại tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhận định, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hỗ trợ sinh kế giảm nghèo bền vững là điểm sáng mà tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong năm qua. 

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng hơn 600 suất quà Tết ở Hòa Bình - 1

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi, trao tặng quà Tết cho người nghèo ở Hòa Bình (Ảnh: Báo Hòa Bình).

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, nhà hảo tâm tại Hòa Bình tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái; thực hiện tốt các chính sách đối với gia đình người có công; làm tốt công tác an sinh xã hội để mọi người, mọi nhà đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Hòa Bình. Phó Thủ tướng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã tặng 644 suất quà cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín, công nhân lao động tỉnh Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng hơn 600 suất quà Tết ở Hòa Bình - 2

Gần 650 suất quà Tết được trao đến tận tay người nghèo, người có công, gia đình chính sách tỉnh Hòa Bình dịp Tết Nguyên đán 2024 (Ảnh: Báo Hòa Bình).

Báo cáo Phó Thủ tướng về công tác chăm lo cho người lao động, các đối tượng khó khăn năm 2023, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, tỉnh đã hỗ trợ 46.926 suất quà Tết với tổng kinh phí 20,3 tỷ để chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách. 

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tại Hòa Bình cũng đã trao 6.500 suất quà trị giá trên 4,5 tỷ đồng cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động.

Năm 2023, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng và hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất cho hộ nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

"Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã hỗ trợ xây mới 433 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo… Qua đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 12,9% năm 2022 xuống còn 9,02% năm 2023. Đến nay, tỉnh thực hiện trợ cấp hằng tháng cho 30.610 đối tượng bảo trợ xã hội và 3.487 hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc người có công với tổng kinh phí 210 tỷ đồng", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nêu rõ.