1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Bình

Tiến Thành

(Dân trí) - Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Bình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà các gia đình chính sách, ngư dân địa phương.

Ngày 17/11, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Quảng Bình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã đến Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch để dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Bình - 1

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Đ.T).

Trong không khí trang nghiêm, bên phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hương, hoa. Đoàn đã một phút mặc niệm và tưởng nhớ Đại tướng, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Trong dịp này, Phó Chủ tịch nước và đoàn cũng đã đến dâng hương tại đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết thắng ở huyện Bố Trạch. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước cũng đã đến thăm và tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Đít, ở tổ dân phố 1, phường Đồng Phú và Thương binh hạng 1/4 Ngô Thanh Huân, ở thôn 2, xã Lộc Ninh (thành phố Đồng Hới).

Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Bình - 2

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm và tặng quà gia đình chính sách tại thành phố Đồng Hới (Ảnh: Đ.T).

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch nước đã gửi lời tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát của các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình thương binh, đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước, nhân dân đời đời ghi nhớ công lao đóng góp to lớn của các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình thương binh, liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm và động viên ngư dân phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn. Phó Chủ tịch nước đã nghe đại diện chính quyền địa phương và ngư dân báo cáo, trao đổi về nghề biển cũng như tình hình khai thác hải sản hiện nay.

Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Bình - 3

Phó Chủ tịch nước tặng quà ngư dân phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Ảnh: Tiến Thành)

Phó Chủ tịch nước đã biểu dương ngư dân Quảng Phúc nỗ lực vượt qua khó khăn bám ngư trường để sản xuất mang lại thu nhập gia đình. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng phần lớn tàu cá địa phương thường xuyên ra khơi vừa khai thác thủy sản, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước mong muốn ngư dân tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sáng tạo trong sản xuất để nghề biển ngày càng phát triển; đồng thời cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm và sát cánh hơn nữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân vươn khơi.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng 10 suất quà cho Làng trẻ em SOS Đồng Hới và tặng trẻ em tỉnh Quảng Bình 200 triệu đồng. 

Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Bình - 4

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã trao tặng 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Tiến Thành).

Trước đó vào ngày 16/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra mô hình nhà chống lũ và thăm bà con thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy. Đây là xã thấp trũng, mùa mưa lũ thường bị thiệt hại nặng nề. Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương đã báo cáo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân, kết quả xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch Covid-19.

Chia sẻ với khó khăn của bà con, Phó Chủ tịch nước cũng biểu dương những nỗ lực trong ứng phó với thiên tai; đánh giá cao mô hình nhà chống lũ và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Bình - 5

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra mô hình nhà chống lũ và thăm bà con thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Phó Chủ tịch nước khẳng định đây là mô hình sáng tạo để "sống chung" với lũ và góp phần giảm nhẹ thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thiện nguyện tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để người dân có thêm nhiều công trình phòng tránh thiên tai, phát triển sinh kế, góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý chính quyền địa phương cần có sự căn cơ, kết hợp các công năng để phát huy hiệu quả công trình, góp phần giúp bà con an cư lạc nghiệp; cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục tập trung phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả để nhanh chóng phục hồi sản xuất, đời sống.

Trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác cũng đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tham gia lễ khánh thành Cụm trang trại điện gió B&T tại huyện Quảng Ninh.